1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tướng Mỹ tin ông Kim Jong-un vẫn "kiểm soát hoàn toàn" quân đội và hạt nhân

(Dân trí) - Giữa lúc có nhiều đồn đoán về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, quan chức quân đội Mỹ tin rằng, ông Kim vẫn kiểm soát hoàn toàn quân đội và lực lượng hạt nhân của nước này.

Tướng Mỹ tin ông Kim Jong-un vẫn kiểm soát hoàn toàn quân đội và hạt nhân - 1

Ảnh minh họa: AFP

"Tôi không có thông tin gì để xác nhận hay bác bỏ. Tôi cho rằng ông Kim Jong-un vẫn đang kiểm soát hoàn toàn quân đội và lực lượng hạt nhân của Triều Tiên. Tôi không có lý do gì để không tin như vậy", Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng John Hyten, bình luận khi trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Bình luận được đưa ra giữa lúc có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. CNN dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ nói rằng, giới chức nước này đang tìm cách xác minh thông tin ông Kim đang bệnh nặng sau phẫu thuật tim hôm 12/4.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nói rằng, Mỹ không nắm được tình hình sức khỏe của nhà lãnh đạo Triều Tiên, song ông chúc ông Kim Jong-un mạnh khỏe.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua cho biết, Mỹ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Triều Tiên. "Như Tổng thống đã nói tối qua, chúng tôi đang theo dõi sát diễn biến ở Triều Tiên, nhưng tôi không có thêm thông tin nào", ông Pompeo nói.

Trong một diễn biến liên quan khác, trang web Aircraft Spots ngày 22/4 cho biết, một máy bay trinh sát RC-135W Rivet Joint của Mỹ hôm qua được cho là đã làm nhiệm vụ thu thập thông tin từ Triều Tiên.

Những đồn đoán về sức khỏe của ông Kim đưa ra trong bối cảnh ông dường như không xuất hiện tại một số sự kiện quan trọng ở Triều Tiên gần đây. Lần cuối cùng ông Kim Jong-un xuất hiện trên truyền thông quốc gia Triều Tiên là vào ngày 11/4 khi ông chủ trì một cuộc họp của Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên.

Về phía Hàn Quốc, Nhà Xanh cho rằng không có dấu hiệu bất thường nào từ Triều Tiên thời gian gần đây.

Minh Phương
Theo Yonhap