1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Mỹ cảnh báo Trung Quốc sắp đuổi kịp Mỹ về công nghệ quân sự

(Dân trí) - Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Tướng Lori Robinson ngày 15/2 thừa nhận rằng quân đội Trung Quốc đang thu hẹp khoảng cách công nghệ với Mỹ. Tuy nhiên, kinh nghiệm của phi công Mỹ vẫn đang giúp không quân nước này giữ được "khoảng cách lớn không ngờ" trước đối thủ tới từ châu Á.

Máy bay F-18 của Không quân Mỹ. (Ảnh: Getty)
Máy bay F-18 của Không quân Mỹ. (Ảnh: Getty)

Trả lời phỏng vấn khi tham dự triển lãm hàng không ở Singapore, Tướng Lori Robinson trích dẫn một thỏa thuận về quy tắc ứng xử được hai nước thống nhất hồi tháng 9/2015 cho biết bà cảm thấy chắc chắn rằng các phi công Trung Quốc sẽ hành xử chuyên nghiệp trong những lần tương tác với phía Mỹ.

Tướng Lori Robinson cho rằng: "Khoảng cách công nghệ giữa quân đội hai nước đang được thu hẹp. Không thể phủ nhận điều đó. Sự khác biệt trong khoảng cách công nghệ giữa hai nước hiện nay chính là chương trình huấn luyện áp dụng cho phi công Mỹ. Phương pháp huấn luyện và các các phi công của chúng tôi luyện tập hàng ngày, dù cho họ thực hiện trên nền tảng nào, và những đơn vị hỗ trợ đang giúp tạo ra một khoảng cách lớn không ngờ".

Ngoài ra, Tướng Robinson cho biết các máy bay Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở không phận quốc tế khi cần. Bà khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiến hành các hoạt động trên không phận quốc tế với bất cứ loại máy bay nào. Đó là những hoạt động thông thường của chúng tôi tại khu vực Thái Bình Dương và trên không phận quốc tế".

Khi được hỏi về việc nếu Trung Quốc tiếp tục cảnh báo máy bay Mỹ rời khỏi Biển Đông, Tướng Robinson cho rằng "dù họ có nói, chúng tôi vẫn tập trung vào quy định mà hai nước đã nhất trí để đưa ra cách hành xử chuyên nghiệp".

Tướng Robinson, người gia nhập Không quân Mỹ năm 1982 và là người phụ nữ đầu tiên nắm quyền chỉ huy Tư lệnh không quân Mỹ ở Thái Bình Dương, cũng bác bỏ bất kỳ thông tin nào cho rằng Mỹ phải nhượng bộ Trung Quốc ở châu Á vì sức mạnh quân sự ngày càng phát triển của Bắc Kinh cũng như mối quan hệ kinh tế giữa hai nước.

"Tôi có thể khẳng định rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực vào lúc này là vì chúng tôi hỗ trợ an ninh và ổn định trong khu vực. Sự hiện diện của quân đội Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương cho phép chúng tôi có được mối quan hệ đối tác xuyên suốt cả khu vực", Tướng Robinson khẳng định.

Ngọc Anh

Theo Bloomberg