1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Lục quân và Đại sứ Mỹ dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng

(Dân trí) - Đại tướng Robert B. Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ, và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink hôm nay đã tới thăm và dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.


Vào chiều 20/8, Đại tướng Robert B. Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ (trái) và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng tại Hà Nội.

Vào chiều 20/8, Đại tướng Robert B. Brown, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ (trái) và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã tới thăm đền thờ Hai Bà Trưng tại Hà Nội.


Nhà sử học Dương Trung Quốc thuyết trình cho các vị khách Mỹ về lịch sử ngôi đền Hai Bà Trưng.

Nhà sử học Dương Trung Quốc thuyết trình cho các vị khách Mỹ về lịch sử ngôi đền Hai Bà Trưng.

Tư lệnh Lục quân và Đại sứ Mỹ dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng - 3

Chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng của Đại tướng Robert B. Brown diễn ra khi ông đang tham dự với tư cách đồng chủ trì Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) tại Việt Nam.
Chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng của Đại tướng Robert B. Brown diễn ra khi ông đang tham dự với tư cách đồng chủ trì Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng, Đại tướng Brown và Đại sứ Kritenbrink đã được nghe giới thiệu về lịch sử của ngôi đền cũng như những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.
Trong chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng, Đại tướng Brown và Đại sứ Kritenbrink đã được nghe giới thiệu về lịch sử của ngôi đền cũng như những giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Kritenbrink cho biết chuyến thăm tới thăm đền Hai Bà Trưng là dịp thể hiện sự ủng hộ của ông và Đại tướng Brown “đối với một đất nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập”.
Đại sứ Kritenbrink cho biết chuyến thăm tới thăm đền Hai Bà Trưng là dịp thể hiện sự ủng hộ của ông và Đại tướng Brown “đối với một đất nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập”.

“Chúng tôi tới đây cũng để thể hiện sự tôn trọng to lớn của của chúng tôi đối với lịch sử và văn hóa Việt Nam”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói.
“Chúng tôi tới đây cũng để thể hiện sự tôn trọng to lớn của của chúng tôi đối với lịch sử và văn hóa Việt Nam”, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam nói.

Tư lệnh Lục quân và Đại sứ Mỹ dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng - 8

“Khi tới thăm đền, chúng tôi đã được cung cấp nhiều thông tin và chúng tôi đã hiểu được nhiều hơn về tinh thần, sự kiên cường và quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước”, ông Kritenbrink cho biết.
“Khi tới thăm đền, chúng tôi đã được cung cấp nhiều thông tin và chúng tôi đã hiểu được nhiều hơn về tinh thần, sự kiên cường và quyết tâm của dân tộc Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước”, ông Kritenbrink cho biết.

Theo Đại sứ Kritenbrink, Mỹ mong muốn hỗ trợ Việt Nam để Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh và thịnh vượng.
Theo Đại sứ Kritenbrink, Mỹ mong muốn hỗ trợ Việt Nam để Việt Nam trở thành một quốc gia vững mạnh và thịnh vượng.

Chia sẻ cảm xúc sau chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng, Đại tướng Robert B. Brown cho biết ông rất vui và vinh dự khi có dịp tìm hiểu “về truyền thống hơn 2.000 năm trước của Việt Nam, về công cuộc giành độc lập, về tinh thần kiên cường của đất nước Việt Nam, đồng thời biết thêm về lịch sử Việt Nam thông qua câu chuyện của Hai Bà Trưng”.
Chia sẻ cảm xúc sau chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng, Đại tướng Robert B. Brown cho biết ông rất vui và vinh dự khi có dịp tìm hiểu “về truyền thống hơn 2.000 năm trước của Việt Nam, về công cuộc giành độc lập, về tinh thần kiên cường của đất nước Việt Nam, đồng thời biết thêm về lịch sử Việt Nam thông qua câu chuyện của Hai Bà Trưng”.

Đại sứ Kritenbrink và Đại tướng Brown dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.
Đại sứ Kritenbrink và Đại tướng Brown dâng hương tại đền thờ Hai Bà Trưng.

Đại tướng Brown khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cũng như trong các lĩnh vực khác như an ninh, gìn giữ hòa bình.
Đại tướng Brown khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cũng như trong các lĩnh vực khác như an ninh, gìn giữ hòa bình.


Kết thúc chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ Robert Brown đã gửi tặng biểu tượng của Lục quân Mỹ cho nhà sử học Dương Trung Quốc và ni sư trụ trì chùa để cảm ơn vì đã giúp ông hiểu thêm về lịch sử của ngôi đền.

Kết thúc chuyến thăm tới đền thờ Hai Bà Trưng, Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương Mỹ Robert Brown đã gửi tặng biểu tượng của Lục quân Mỹ cho nhà sử học Dương Trung Quốc và ni sư trụ trì chùa để cảm ơn vì đã giúp ông hiểu thêm về lịch sử của ngôi đền.

Tin: Thành Đạt - Ảnh: Toàn Vũ