1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Tư lệnh Hải quân Mỹ-Trung sẽ họp trực tuyến về Biển Đông

(Dân trí) - Tư lệnh hải quân Mỹ và Trung Quốc sẽ họp trực tuyến vào hôm nay (29/10), 2 ngày sau khi hải quân Mỹ cử tàu khu trục vào vùng 12 hải lý gần một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép ở Biển Đông.

 

Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang bồi đắp trên bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: CSIS/AMTI)
Ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang bồi đắp trên bãi Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (Ảnh: CSIS/AMTI)

Thông tin trên do một quan chức quốc phòng Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters. Theo nguồn tin này, Đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, và đô đốc Ngô Thắng Lợi, tư lệnh hải quân Trung Quốc, sẽ thảo luận các hoạt động gần đây ở Biển Đông và quan hệ hải quân hai nước trong cuộc họp trực tuyến.

Đây là cuộc họp trực tuyến lần thứ ba giữa hải quân hai bên. Việc Mỹ cử tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Lassen tuần tra khu vực 12 hải lý quanh một đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trái phép hôm thứ Ba là hoạt động quan trọng nhất của hải quân Mỹ gần đây.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc chưa có bình luận nào về vụ việc trên.

Đô đốc John Richardson, tham mưu trưởng hải quân Mỹ, trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ việc Bắc Kinh xây dựng đảo nhân tạo trái phép ở Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền tới hơn 80% diện tích Biển Đông, chồng lấn lên vùng biển của các quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines, Malaysai, Brunei. Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi với 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.

Vũ Duy

 

Tư lệnh Hải quân Mỹ-Trung sẽ họp trực tuyến về Biển Đông - 2