1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc lớn tiếng yêu cầu Ấn Độ đứng ngoài vấn đề Biển Đông

(Dân trí) - Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc ngày 10/8 đã đăng tải bài viết có nội dung yêu cầu Ấn Độ không can thiệp vào vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Tàu chiến Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Tàu chiến Trung Quốc tập trận ở Biển Đông. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Bài báo đăng trên tờ Thời báo Hoàn cầu viết rằng: “Ấn Độ có thể muốn tránh vướng mắc không cần thiết với Trung Quốc xung quanh tranh chấp ở Biển Đông trong chuyến thăm của ông Vương Nghị nếu nước này mong muốn tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho hợp tác kinh tế, bao gồm việc cắt giảm thuế đối với các sản phẩm sản xuất tại Ấn Độ xuất sang Trung Quốc trong thời điểm cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đang diễn ra”.

Ngoài ra, tờ Thời báo Hoàn cầu cũng lớn tiếng cho rằng, nếu Ấn Độ muốn Trung Quốc tháo gỡ những hàng rào thuế quan thì nước này không nên để mối quan hệ song phương bị hủy hoại thêm vào thời điểm hiện nay. Báo này viết: “Nếu Ấn Độ muốn Trung Quốc hào phóng hơn trong vấn đề giảm bớt các hàng rào thuế quan, sẽ thật là không khôn ngoan nếu họ để mối quan hệ song phương bị hủy hoại vào thời điểm này”.

Báo trên của Trung Quốc cũng “dọa nạt” Ấn Độ bằng tuyên bố cho rằng, nếu New Delhi tập trung vào vấn đề Biển Đông trong lúc này, động thái đó có thể tạo ra “những tác động tiêu cực không cần thiết” với quan hệ song phương và có thể đặt ra những rào cản cho các nhà xuất khẩu Ấn Độ trong nỗ lực tăng cường hiện diện ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu lớn thứ 2 thế giới.

Bài báo trên được công bố vào thời điểm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tới Ấn Độ để hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà Sushma Swaraj vào ngày 13/8 tới. Dự kiến, ngoại trưởng hai nước sẽ thảo luận về các vấn đề quan trọng trong quan hệ song phương và khu vực, bao gồm cả mong muốn gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG) của New Delhi.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc thường xuyên có các bài viết cảnh báo những nước từng lên tiếng phản đối các hành động ngang ngược của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông dựa trên cái gọi là "đường chín đoạn" ("đường lưỡi bò"). Tòa trọng tài quốc tế tại La Hay, Hà Lan đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách phi lý này của Bắc Kinh.

Ngọc Anh

Theo PTI