1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Truyền thông Trung Quốc cảnh báo ông Trump về vấn đề Đài Loan

(Dân trí) - Báo chí Trung Quốc ngày 15/1 đã cảnh báo Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump rằng nếu tỷ phú New York tiếp tục có động thái khiêu khích trong vấn đề Đài Loan thì Bắc Kinh sẽ không ngần ngại “ra tay”.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal đăng ngày 13/1, Tổng thống đắc cử Donald Trump cho biết chính sách “Một Trung Quốc” có thể được đưa ra thảo luận. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh báo chính sách này là nền tảng cho quan hệ Mỹ - Trung và không thể thương lượng.

“Nếu ông Trump quyết tâm sử dụng lá bài này (Đài Loan) khi nhậm chức thì một thời kỳ căng thẳng, gây tổn hại đến quan hệ hợp tác là điều không thể tránh khỏi bởi Bắc Kinh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thẳng tay hành động”, Reuters dẫn một đoạn trong bài viết được đăng trên Nhân dân Nhật báo ngày 15/1.

Trước đó, tỷ phú Trump hồi tháng 12 năm ngoái đã phá lệ suốt hàng chục năm qua trong quan hệ Trung - Mỹ khi nhận điện thoại chúc mừng từ lãnh đạo Đài Loan. Động thái này của ông Trump đã chọc giận Trung Quốc và làm dấy lên căng thẳng trong quan hệ song phương suốt thời gian qua.

Ngoài Nhân dân Nhật báo, một báo lớn khác của Trung Quốc là Thời báo Hoàn cầu cũng lên tiếng “chấn chỉnh” Tổng thống đắc cử Mỹ. Theo báo này, Bắc Kinh sẽ “có biện pháp đáp trả mạnh mẽ” để chống lại nỗ lực của ông Trump trong việc “làm tổn hại” đến nguyên tắc “Một Trung Quốc”.

Trong khi đó, Nhân dân Nhật báo cho biết phản ứng tương đối chừng mực của Bắc Kinh đối với những bình luận của Tổng thống đắc cử Trump trên Wall Street Journal “chỉ có thể xuất phát từ mong muốn thực sự chân thành rằng bức tranh toàn cảnh về quan hệ Trung - Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng trước khi ông Trump nhậm chức”.

Cuộc điện đàm của tỷ phú Trump với bà Thái Anh Văn hồi đầu tháng 12 là liên lạc đầu tiên giữa một tổng thống hoặc tổng thống đắc cử Mỹ với một lãnh đạo Đài Loan kể từ năm 1979 sau khi Mỹ công nhận chính sách “Một Trung Quốc”. Theo kế hoạch, ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1 tới.

Thành Đạt

Tổng hợp