Truyền thông quốc tế đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

(Dân trí) - Theo truyền thông quốc tế, bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam đối với an ninh khu vực.

Truyền thông quốc tế đánh giá cao phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN).

Tối 29/5, tại khách sạn Shangri-La ở Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 - diễn đàn về quốc phòng - an ninh uy tín hàng đầu châu Á và trên thế giới.

Báo Straits Times của Singapore nhận định: “Sự xuất hiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại diễn đàn quốc phòng và an ninh thường niên do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London tổ chức đã đánh dấu nhiều cột mốc đầu tiên mang tính lịch sử”.

Tờ báo chỉ ra đây là bài phát biểu đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chính sách đối ngoại của Việt Nam trước khán giả quốc tế kể từ khi đảm nhận cương vị mới. Ông cũng là quan chức cấp cao nhất của Việt Nam từ trước đến nay phát biểu tại Đối thoại Shangri-La.

Theo Straits Times, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành một phần lớn bài phát biểu để thảo luận về các cuộc khủng hoảng, trong đó nhấn mạnh rằng trật tự toàn cầu không nên được hình thành thông qua sự ép buộc, áp đặt đơn phương hay đe dọa sử dụng vũ lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cảnh báo, các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, các hệ thống tự trị và điện toán lượng tử có thể "rút ngắn thời gian đưa ra quyết định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm", dẫn đến sự ngờ vực chiến lược.

Báo South China Morning Post (SCMP) đưa tin, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã cảnh báo về 3 cuộc khủng hoảng gồm cuộc khủng hoảng về trật tự quốc tế, mô hình phát triển và niềm tin chiến lược.

Báo Nikkei Asia của Nhật Bản nhận định, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm “đã nhấn mạnh vai trò ngày càng tăng của Việt Nam đối với an ninh khu vực”.

"Thông qua bài phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thể hiện Việt Nam là một nhân tố ổn định và là một cường quốc tầm trung đang lên, sẵn sàng đóng một vai trò tích cực hơn trong việc định hình cấu trúc an ninh khu vực", Nikkei Asia dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, chuyên gia nghiên cứu thỉnh giảng tại Viện Nghiên cứu ISEAS - Yusof Ishak ở Singapore, cho biết.

Nhà phân tích này bình luận thêm: "Ông khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời kêu gọi sự đoàn kết và kỷ cương chiến lược lớn hơn, cho rằng khối chỉ có ích nếu các thành viên có thể thực sự cùng nhau hành động”.

Nikkei Asia cho biết, kể từ khi đảm nhận chức Chủ tịch nước vào tháng 4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đẩy mạnh các hoạt động tiếp cận ngoại giao. Trước đó, ông đã đến thăm Trung Quốc và Ấn Độ, và trong tuần này là Thái Lan và Singapore. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ tới Philippines sau khi tham dự Đối thoại Shangri-La.

“Loạt chuyến đi này nhấn mạnh những nỗ lực của Việt Nam nhằm mở rộng các mối quan hệ kinh tế và chiến lược dưới trường phái được gọi là ngoại giao cây tre của mình”, Nikkei Asia nhận định.

Việt Nam cũng duy trì sự tham gia tích cực vào các khuôn khổ đa phương, bao gồm Liên hợp quốc, ASEAN và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo Straits Times, Nikkei Asia