1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Truyền thông Nga: Khoảng 30 sĩ quan NATO bị bao vây ở Kursk

Thanh Thành

(Dân trí) - Khoảng 30 sĩ quan từ các nước NATO đã bị bao vây ở khu vực Kursk, theo ông Sergei Lebedev, điều phối viên của lực lượng kháng chiến Nikolaev thân Nga.

Truyền thông Nga: Khoảng 30 sĩ quan NATO bị bao vây ở Kursk - 1

Nga hiện đang giành được nhiều tiến triển và lợi thế ở vùng Kursk (Ảnh: Sputnik).

Theo Ria Novosti, các sĩ quan này bị bao vây khi đang tham gia hỗ trợ Ukraine thực hiện các cuộc không kích sâu vào lãnh thổ đang giằng co ở khu vực Kursk của Nga.

"Theo thông tin từ lực lượng ngầm, có khoảng 30 sĩ quan NATO đang bị bao vây ở khu vực Kursk, chịu trách nhiệm chỉ huy quân đội trên bộ, cũng như tiếp nhận dữ liệu tình báo từ vệ tinh NATO và điều chỉnh các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga", nguồn tin cho hay.

Từ cuối tuần trước, các lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào khu vực Kursk. RIA Novosti dẫn những tính toán dựa trên dữ liệu từ Bộ Quốc phòng cho biết, Nga cho đến nay là giành lại quyền kiểm soát 31 khu định cư, trong khi Ukraine mất hơn 2.000 binh sĩ.

Theo báo cáo của Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov trước Tổng thống Vladimir Putin, các lực lượng của Ukraine đã bị cô lập và hiện đang bị tiêu diệt một cách có hệ thống, trong khi ở một số khu vực, các lực lượng Nga vượt qua biên giới quốc gia và tiến vào vùng Sumy.

Theo nguồn tin, trước đây Lực lượng vũ trang Ukraine rời khỏi khu vực Kursk theo nhóm lớn thì hiện nay thì không thể thực hiện như vậy. Phía Nga hiện cũng đang xem xét việc thành lập một khu vực an ninh dọc theo biên giới.

Hôm 14/3, trong một tuyên bố dường như đề cập tới chiến dịch quân sự ở tỉnh Kursk của Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng, "hàng nghìn binh lính Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn và ở trong tình trạng rất tồi tệ, dễ bị tổn thương".

Tổng thống Trump cho biết ông "khẩn thiết đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin bảo đảm tính mạng cho họ". Theo ông, đây có thể sẽ là "vụ thảm sát khủng khiếp chưa từng thấy kể từ Thế chiến II".

Lời đề nghị của Tổng thống Trump về việc "tha" cho hàng nghìn binh lính Ukraine bị bao vây được đưa ra sau khi Tổng thống Putin cảnh báo binh lính Ukraine "không còn đường thoát khỏi Kursk" và sẽ "chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng hoặc chết".

Sau đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố Nga sẽ đảm bảo tính mạng cho binh lính Ukraine ở Kursk nếu lực lượng Kiev hạ vũ khí và đầu hàng.

Trong khi đó, kể từ ngày 12/3 đến nay, đã có hơn 370 dân thường, bao gồm 14 trẻ em, đã được đưa ra khỏi vùng lãnh thổ được giải phóng của khu vực Kursk, hãng tin TASS dẫn lời quyền thống đốc khu vực, Alexander Khinshtein, cho biết.

"Hôm nay, thêm 70 người nữa đã được sơ tán. Trong tổng số 371 người đã được sơ tán, 220 người được đưa vào các trung tâm lưu trú tạm thời, nơi họ nhận được mọi sự hỗ trợ và trợ giúp cần thiết", ông Khinshtein nêu rõ.

Theo RIA Novostia, TASS