1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xử băng nhóm xã hội đen xuyên quốc gia Trung-Việt

(Dân trí) - Tòa án Nhân dân thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, hôm qua đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án "băng nhóm xã hội đen du lịch xuyên quốc gia Trung Quốc-Việt Nam", tuyên án đối với 25 nghi can.

Cơ quan kiểm sát tố cáo rằng, từ tháng 7/2007 đến tháng 11/2009, băng nhóm xã hội đen xuyên quốc gia do hai anh em Hoàng Vĩnh Tựu (Huang Yongjiu), Hoàng Vĩnh Hoa (Huang Yonghua) cầm đầu đã tổ chức cho một số đông du khách vùng biên giới Đông Hưng, Trung Quốc vượt biên sang thành phố Móng Cái, Việt Nam và thực hiện hành vi cướp bóc, lừa gạt du khách tại Việt Nam.

Với sự phối hợp của công an Việt Nam,công an Trung Quốc đã điều tra chứng thực băng nhóm tội phạm xã hội đen xuyên quốc gia này đã thực hiện 44 vụ án tại Việt Nam với tổng số tiền lên tới hơn 6 triệu Nhân dân tệ (879.000 USD), và đã điều tra rõ 91 du khách bị hại.

Tòa án thành phố Đông Hưng tuyên phạt Hoàng Vĩnh Tựu 18 năm tù giam và phải nộp lại khoản tiền 2,15 triệu Nhân dân tệ (gần 315.000 USD); Hoàng Vĩnh Hoa 16 năm tù giam và một khoản tiền lớn. Các thành viên khác trong băng nhóm cũng bị phạt tù và phải nộp lại khoản tiền đã thu của người bị hại cũng như các thu nhập bất chính khác.
 
Việt Hà
Theo Xinhua