1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xây nhà cho thuê tại cái gọi là “Tam Sa”

(Dân trí) - Trung Quốc tiếp tục có hành động khiêu khích khi tuyên bố quyết định xây 83 căn hộ cho thuê giá rẻ tại cái gọi là “thành phố Tam Sa” mà nước này tuyên bố thành lập hồi tuần trước trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

 
Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

Tờ People's Daily của Trung Quốc hôm qua đưa tin hiện đảo Phú Lâm có 159 người ở và những ngôi nhà bằng gỗ của họ dễ bị nguy hiểm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Theo kế hoạch của Trung Quốc, dự án xây dựng căn hộ cho thuê dự kiến sẽ hoàn thành trong 2 năm tới.

“Giới chức đã đầu tư vào một nhà máy xử lý nước mưa và một bể chứa nước, và mua 2 máy phát điện”, Guo Mingyi, một người sống trên đảo, cho biết. “Giờ đây chúng tôi được tiếp cận với điện và nước sạch. Cũng có các siêu thị, ngân hàng, nhà hàng và quán cà phê”.

Một bệnh viện mới trên đảo cũng đang được thi công.

Trung Quốc đã trái phép thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” hôm 24/7 mà nước này tuyên bố là để quản lý các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển lân cận ở Biển Đông.

Việt Nam đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập “thành phố Tam Sa” cũng như các hành động ngày càng gây hấn của nước này ở Biển Đông.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị hôm 24/7 tuyên bố: “Việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và triển khai các hoạt động nói trên đã vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, và là vô giá trị”.

An Bình
Theo People's Daily

Dòng sự kiện: Căng thẳng Biển Đông