1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc xây 2 trạm nghiên cứu mới tại Nam Cực

(Dân trí) - Các công nhân Trung Quốc đang xây dựng trạm nghiên cứu thứ 4 tại Nam Cực và một trạm thứ 5 đang được lên kế hoạch, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay đưa tin. Đây là một phần trong tham vọng của Bắc Kinh nhằm tăng cường sự hiện diện tại "lục địa băng".

Tờ

Tờ Chinadaily đưa tin, các công tác xây dựng tại tòa nhà chính của trạm nghiên cứu thứ 4, có tên là Taishan, sẽ hoàn thành vào năm tới.

Taishan sẽ được sử dụng trong mùa hè để nghiên cứu "địa chất học, các sông băng, khoa học địa chất và địa từ", tờ báo cho biết, nói thêm rằng tòa nhà chính sẽ có hình giống chiếc đèn lồng của Trung Quốc.

Các bức ảnh cho thấy một tàu phá băng của Trung Quốc chở 256 người đang trên đường tới Nam Cực. Đoàn thám hiểm này cũng sẽ tiến hành các hoạt động kiểm tra hiện trường cho một trạm nghiên cứu khác.

Thông tin trên diễn ra chỉ một tháng sau khi Trung Quốc bác các đề xuất nhằm thành lập 2 khu bảo tồn động thực vật rộng lớn tại Nam Cực.

Các nhà hoạt động môi trường đã chỉ trích các quốc gia phản đối kế hoạch trên, nói rằng vùng biển chứa 16.000 loài động thực vật khác nhau, như cá voi, hải cẩu, chim cánh cụt... đang bị đe dọa.

Trung Quốc là "người đến sau" trong cuộc thám hiểm Nam Cực, đưa nhóm thám hiểm đầu tiên tới lục địa xa xôi năm 1984 và thiết lập trạm nghiên cứu đầu tiên ở đó năm 1985.

Gần 30 quốc gia hiện đang điều hành các trạm nghiên cứu tại Nam Cực, trong đó có Mỹ, Nga, Úc, Anh, Pháp, Argentina.

Argentina, một trong những quốc gia gần Nam Cực nhất, có nhiều trạm nghiên cứu nhất, 13 trạm. Mỹ có 6 trạm nghiên cứu, trong khi Nga có 12 và Nhật có 5.

An Bình
Theo AFP