1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc xả thêm nước cứu hạn cho các nước Đông Nam Á

(Dân trí) - Sau đợt xả nước ở thượng nguồn sông Mekong vào tháng trước, Trung Quốc tuyên bố bắt đầu xả nước lần hai từ đầu tuần này để cứu hạn cho các nước Đông Nam Á.

Trung Quốc xả thêm nước cứu hạn cho các nước Đông Nam Á - 1

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tại cuộc họp báo hôm nay 12/4 cho biết, Trung Quốc sẽ xả thêm nước từ một con đập ở tỉnh Vân Nam khu vực tây nam nước này để hỗ trợ các nước đồng bằng sông Mekong khắc phục đợt hạn hán lịch sử.

Ông cho biết, đợt xả nước này đã bắt đầu từ hôm qua từ đập Jinghong và sẽ tiếp tục xả thêm cho tới khi khắc phục hoàn toàn tình trạng mực nước sông Mekong xuống thấp.

Người phát ngôn này cho biết thêm, lượng nước xả thực tế sẽ được quyết định dựa vào lượng nước sẵn có ở thượng nguồn và nhu cầu của các quốc gia ở hạ nguồn.

Đây là đợt xả nước thứ hai của Trung Quốc - quốc gia vốn ở thượng nguồn sông Mekong. Trung Quốc nói rằng, việc xả nước này sẽ có lợi cho cả Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Tình trạng hạn hán do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino khiến 1,8 triệu người dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam rơi vào cảnh thiếu nước, trong khi khoảng 230.000 ha lúa bị phá hoại.

Thái Lan cũng đối mặt với đợt khan hiếm nước trầm trọng nhất 2 thập niên, với 14 trong tổng số 76 tỉnh bị ảnh hưởng.

Minh Phương

Theo Reuters