1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố xả nước xuống hạ lưu sông Mekong

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ xả nước từ một đập thủy điện xuống hạ lưu sông Mekong để cứu hạn tại các khu vực ở Lào, Myanmar, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm qua 15/3.

(Ảnh minh họa: EcoBusiness)
(Ảnh minh họa: EcoBusiness)

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lu Kang cho biết: “Chúng tôi sẽ xả nước khẩn cấp từ nhà máy thủy điện Jinghong từ 15/3 đến 10/4. Để giải quyết lo ngại của các nước ở hạ lưu sông Mekong, chính phủ Trung Quốc quyết định khắc phục khó khăn để hỗ trợ cấp nước cứu hạn”.

Ông Lu Kang cũng cho biết, việc hợp tác về nguồn nước là một vấn đề quan trọng trong cơ chế hợp tác giữa Trung Quốc và các nước khác ở lưu vực sông Mekong.

“Trung Quốc sẵn sàng củng cố hợp tác điều phối với các nước liên quan về cơ chế quản lý nguồn nước và ứng phó thảm họa để mang lại lợi ích cho người dân trong khu vực”, ông Lu Kang nói.

Quyết định xả lũ của Trung Quốc đưa ra sau khi Việt Nam đề nghị Trung Quốc xả nước từ nhà máy thủy điện ở tỉnh Vân Nam để cứu hạn tại các nước đồng bằng sông Mekong.

Sông Mekong bắt nguồn từ Trung Quốc, chạy qua Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Kể từ cuối 2015, các nước dọc sông Mekong phải hứng chịu cảnh hạn hán và một số hiện tượng khác do tác động của hiện tượng El Nino. Tình trạng này càng diễn biến nghiêm trọng hơn và đe dọa đến đời sống của người dân trong khu vực, ông Kang nói thêm.

Minh Phương

Theo Tân Hoa Xã