1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tuyên bố cử nhóm khảo sát lên đảo tranh chấp với Nhật

(Dân trí) - Báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 12/3 cho biết Bắc Kinh dự kiến sẽ cử một nhóm khảo sát lên quần đảo hiện đang là trung tâm tranh chấp với Nhật trên Hoa Đông, quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

 

Các nhà hoạt động Hồng Kông và Đài Loan đã lên một trong các đảo của Điếu Ngư/Senkaku cắm cờ.

Các nhà hoạt động Hồng Kông và Đài Loan đã lên một trong các đảo của Điếu Ngư/Senkaku cắm cờ.

Tàu hải giám Trung Quốc thường xuyên tuần tra vùng biển quanh quần đảo mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư, mà hiện do Tokyo kiểm soát và gọi là Senkaku kể từ khi Nhật quốc hữu hóa hòn đảo này vào tháng 9 năm ngoái.

 

Các nhà hoạt động ở và Hồng Kông và Đài Loan, lãnh thổ cũng tuyên bố chủ quyền với Senkaku/Điếu Ngư, trước đây đã lên quần đảo. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có đại diện nào của chính phủ Bắc Kinh cố gắng hoặc muốn thực hiện hành động được xem là khiêu khích cao độ này.

 

Trang web của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc dẫn từ cuộc phỏng vấn với ông Li Pengde, phó cục trưởng Cục khảo sát, bản đồ và thông tin địa lý quốc gia Trung Quốc, cho biết về kế hoạch này.

 

Theo ông Li, ông muốn thực hiện cuộc khảo sát “dưới điều kiện sự an toàn của đội khảo sát được đảm bảo”.

 

Tuy nhiên ông Li không trực tiếp cho biết khi nào đội khảo sát được triển khai, nhưng trang web của Đài phát thanh quốc gia Trung Quốc dẫn lời ông cho biết động thái sẽ sớm diễn ra.

 

Theo ông Li, cuộc khảo sát là cần thiết bởi hiện họ gặp hạn chế trong việc tạo bản đồ từ những hình ảnh trên không.

 

Theo hãng thông tấn Pháp AFP, chắc chắn Tokyo sẽ tìm cách ngăn chặn cuộc khảo sát của chính phủ Trung Quốc. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật đã ngăn chặn một số nhà hoạt động dân sự lên các đảo trong Senkaku/Điếu Ngư và bắt một số sau khi họ cắm cờ Trung Quốc lên đảo.

 

Khi tranh chấp leo thang, cả Nhật và Trung đều phái chiến đấu cơ để ngăn chặn hành động của đối phương. Và vào tháng 2 vừa qua, Nhật cáo buộc một tàu khu trục nhỏ của Trung Quốc đã khóa radar nhắm bắn một tàu khu trục của nước này- cáo buộc Bắc Kinh phủ nhận.

 

Thông tin về kế hoạch khảo sát được đưa ra sau khi báo chí nhà nước Trung Quốc hồi tháng 1 dẫn lời quan chức cục bản đồ cho hay Trung Quốc định khảo sát quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuy nhiên, quan chức này bóng gió đến “những khó khăn khi lên một số đảo”, do chúng đang bị chiếm đóng - ông ám chỉ đến Nhật.

 

Ngoài Nhật, Trung Quốc cũng tranh chấp biển đảo với nhiều nước ở Đông Nam Á, trong đó có Philippines, Việt Nam, trên Biển Đông.

 

Vũ Quý

Theo AFP