1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc tung đòn đáp trả thương mại 3 tỷ USD nhằm vào Mỹ

(Dân trí) - Trong một động thái đáp trả thương mại nhằm vào Mỹ, Trung Quốc chính thức áp mức thuế mới đối với 128 mặt hàng trị giá 3 tỷ USD của Mỹ, trong đó có những mặt hàng bị áp thuế lên tới 25%.


Trung Quốc tăng thuế đối hàng loạt mặt hàng của Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Trung Quốc tăng thuế đối hàng loạt mặt hàng của Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo Reuters, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 1/4 đã đăng tải danh sách 128 mặt hàng của Mỹ phải chịu mức thuế quan mới khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo đó, Trung Quốc sẽ tạm hoãn cam kết giảm thuế quan đối với 120 mặt hàng của Mỹ, trong đó bao gồm mặt hàng hoa quả. Thuế quan đối với các mặt hàng này sẽ bị tăng lên 15%. Ngoài ra, 8 mặt hàng khác, trong đó có thịt lợn phải chịu mức thuế quan lên tới 25%.

Quy định mới có hiệu lực từ hôm nay 2/4.

Trong thông cáo phát đi hôm nay, Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng, Mỹ đã “vi phạm nghiêm trọng” các quy tắc về không phân biệt đối xử trong bộ quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và ảnh hưởng đến lợi ích của Trung Quốc.

“Việc Trung Quốc đình chỉ các nghĩa vụ đối với Mỹ là quyền lợi chính đáng với tư cách một thành viên WTO”, thông cáo nói.

Quyết định điều chỉnh thuế quan của Trung Quốc được cho là nhằm đáp trả Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu tháng 3 đã công bố mức thuế suất 25% với các sản phẩm thép, 10% với sản phẩm nhôm nhập khẩu vào Mỹ, nhưng miễn trừ áp dụng đối với EU, Australia, Hàn Quốc, Mexico, Canada, Argentina, Brazil. Ngoài ra, Mỹ cũng chuẩn bị áp thuế với hơn 50 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc do cáo buộc Trung Quốc vi phạm sở hữu trí tuệ.

Minh Phương

Tổng hợp