1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc dọa đáp trả cuộc chiến thương mại của ông Trump

(Dân trí) - Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ gây tổn hại tới lợi ích của Bắc Kinh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế nhập khẩu với nhôm và thép.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: AP)

“Trung Quốc không muốn tiến hành một cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ không ngồi yên và nhìn những lợi ích của Trung Quốc bị tổn hại”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Quốc hội Trung Quốc Zhang Yesui phát biểu hôm 4/3 trong cuộc họp báo trước kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo kế hoạch áp mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ nước ngoài và 10% đối với mặt hàng nhôm. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng viết trên mạng xã hội Twitter rằng: “Các cuộc chiến tranh thương mại là điều tốt và Mỹ sẽ dễ dàng giành chiến thắng”.

Sự căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngày càng có xu hướng tăng lên kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức vào đầu năm 2017. Mặc dù Trung Quốc chỉ chiếm một phần nhỏ trong sản lượng thép nhập khẩu của Mỹ, song quy mô sản xuất ồ ạt của ngành công nghiệp thép Trung Quốc đã dẫn tới tình trạng quá tải thép trên toàn cầu khiến giá thép giảm xuống.

Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Zhang Yesui, cách tốt nhất để giải quyết xung đột thương mại là các cuộc đàm phán và mở cửa thị trường cho nhau.

“Nếu các chính sách được đưa ra trên nền tảng phán đoán hoặc nhận định sai lầm, điều đó sẽ gây tổn hại cho các mối quan hệ song phương và dẫn tới những hậu quả mà không quốc gia nào muốn được thấy”, ông Zhang cho biết thêm.

Tổng thống Trump tin rằng việc đánh thuế vào thép và nhôm sẽ giúp bảo đảm công ăn việc làm cho người Mỹ. Trong khi đó, hai đảng Dân chủ và Cộng hòa của Mỹ cũng như cộng đồng doanh nghiệp Mỹ ngày càng ủng hộ chính quyền Tổng thống Trump có biện pháp đối phó với chính sách công nghiệp bất bình đẳng của Trung Quốc.

Ông Trump từ lâu đã tìm cách để thiết lập một mối quan hệ thương mại cân bằng hơn với Trung Quốc. Nhà lãnh đạo Mỹ đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt thương mại nhằm vào Bắc Kinh trong khuôn khổ cuộc điều tra do Washington tiến hành về các hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của Trung Quốc. Chính quyền Trump cho rằng Mỹ đã sai lầm khi ủng hộ Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2001 trong khi Bắc Kinh chưa hoàn toàn mở cửa nền kinh tế.

Thành Đạt

Tổng hợp