1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "trình làng" trực thăng tấn công tự chế đầu tiên

(Dân trí) - Trung Quốc đã hé lộ chiếc trực thăng tấn công đầu tiên do nước này tự thiết kế và sản xuất, WZ-10, tại Triển lãm hàng không Trung Quốc diễn ra ở Chu Hải, Quảng Đông.

Trung Quốc trình làng trực tăng tấn công tự chế đầu tiên

Chiếc trực thăng lần đầu tiên được xuất hiện tại Triển lãm hàng không Trung Quốc, chính thức diễn ra từ ngày 13-18/11.

Tại buổi triển lãm, chiếc máy bay WZ-10 đã bay lượn trên không trung trong vòng 20 phút.

Tại buổi triển lãm, chiếc máy bay WZ-10 đã bay lượn trên không trung trong vòng 20 phút.

Tại buổi triển lãm, chiếc máy bay WZ-10 đã bay lượn trên không trung trong vòng 20 phút.

WZ-10 là loại trực thăng được thiết kế ban đầu với sứ mệnh chống tăng, nhưng sau đó được tăng thêm khả năng không đối không.

Trực thăng tấn công WZ-10 dài khoảng 14,15 mét, cao khoảng 3,84 mét và có hai chỗ ngồi.

Trực thăng tấn công WZ-10 dài khoảng 14,15 mét, cao khoảng 3,84 mét và có hai chỗ ngồi.
Trực thăng do Công ty công nghiệp máy bay Changhe (CAIC) sản xuất.

Trực thăng do Công ty công nghiệp máy bay Changhe (CAIC) sản xuất.

WZ-10 bay lượn tại triển lãm hàng không ở tỉnh Quảng Đông hôm 11/11

WZ-10 bay lượn tại triển lãm hàng không ở tỉnh Quảng Đông hôm 11/11

Vũ Quý

Theo China Daily