1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thử thành công trực thăng không người lái

(Dân trí) - Trung Quốc hôm nay đã thử nghiệm thành công chiếc trực thăng không người lái V750 tại tỉnh Sơn Đông. Được biết chiếc máy bay sẽ được dùng chủ yếu cho mục đích dân sự, như theo dõi ô nhiễm biển hoặc các vụ cháy rừng.


Trung Quốc thử thành công trực thăng không người lái - 1
Chiếc máy bay nặng 757kg, có trọng tải tối đa 80kg, tốc độ tối đa 161km/h và tầm xa tối đa là 500km. Ảnh chiếc trực thăng trong cuộc thử nghiệm tại Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, ngày 7/5.

Trung Quốc thử thành công trực thăng không người lái - 2

Chiếc máy bay có thể điều khiển từ xa hoặc cũng có thể tự điều kiển bằng chương trình đã lập trình sẵn, với tầm xa 150km, tầm cao 3.000m.

Trung Quốc thử thành công trực thăng không người lái - 3

Chiếc máy bay dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt tại Sơn Đông. Phiên bản mẫu của nó đã được trình làng trong Triển lãm hàng không quốc tế Châu Hải năm 2009.
 
Trung Quốc thử thành công trực thăng không người lái - 4
Chiếc trực thăng, do 4 đơn vị của Trung Quốc phối hợp phát triển, sẽ được dùng chủ yếu cho mục đích quân sự. Công nghệ trực thăng không người lái tiên tiến hiện nay chủ yếu do Mỹ và Israel nắm giữ.
 

Vũ Quý

Theo Xinhua