1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc thay chỉ huy Không quân và Hải quân

(Dân trí) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã chỉ định hàng loạt chỉ huy mới cho quân đội trong một nỗ lực cải tổ quân đội quy mô lớn, báo chí Hong Kong đưa tin.


Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự một triển lãm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dịp Giáng sinh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự một triển lãm kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc dịp Giáng sinh. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trang Thời báo Hoa Nam buổi sáng (SCMP) dẫn nguồn thạo tin hôm qua 30/12 cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn ra 3 chỉ huy mới cho 3 binh chủng Hải quân, Không quân và Bộ binh.

Theo đó, 2 Phó tư lệnh tại Bộ Tổng tham mưu Trung Quốc gồm Đô đốc Sun Jianguo (63 tuổi) được bổ nhiệm làm chỉ huy Hải quân, Trung tướng Yi Xiaoguang (57 tuổi) làm chỉ huy Không quân. Ông Sun từng là thuyền trưởng một tàu ngầm hạt nhân còn ông Li từng là phi công điều khiển chiến đấu cơ.

Nếu việc bổ nhiệm trên được xác nhận, ông Sun sẽ thay thế ông Wu Shengli, còn ông Yi sẽ thay thế ông Ma Xiaotian sau khi họ về hưu. Nhà bình luận về các vấn đề quân sự, Liang Guoliang cho rằng, nếu ông Sun được bổ nhiệm làm chỉ huy mới của Hải quân Trung Quốc, ông này sẽ tập trung vào phát triển các tàu ngầm hạt nhân trong bối cảnh vẫn còn chênh lệch trình độ khá lớn giữa Trung Quốc với Nga và Mỹ.

Trong khi đó, ông Li Zuocheng, 62 tuổi, tư lệnh quân khu Thành Đô hiện nay sẽ trở thành chỉ huy Bộ binh - binh chủng mới thành lập của Trung Quốc. Ông này từng có kinh nghiệm chiến đấu.

Việc bổ nhiệm trên nằm trong lộ trình cải tổ quân đội quy mô lớn của Trung Quốc. Ngoài ra,theo kế hoạch cải tổ, 7 quân khu của Trung Quốc hiện tại sẽ được sắp xếp thành 5 đại quân khu gồm quân khu phía Bắc, phía Nam, phía Đông, phía Đông, và miền Trung nhằm tăng cường sự sẵn sàng chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA). Ngoài ra, Trung Quốc cũng cắt giảm khoảng 300.000 quân nhân.

Ông Tập chỉ thị các quân khu mới sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2016. Ông Tập được cho là đã chọn mới 4 tư lệnh quân khu trong số 5 tư lệnh quân khu, nghĩa là chỉ giữ lại tướng Cai Yingting - “một ngôi sao đang nổi” trong hàng ngũ tướng quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, nguồn tin không nêu cụ thể tên của 4 tư lệnh trên và chỉ cho rằng ông Tập tránh sử dụng các sỹ quan từng là trợ lý thân tín của các lãnh đạo trước.

Uy tín của quân đội Trung Quốc đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng kể từ khi cựu tướng quân đội Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu bị cáo buộc tham nhũng và dung túng cho người nhà, theo chuyên gia phân tích Ni Lexiong tại Thượng Hải.

Minh Phương

Theo SCMP