1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tập trận gần Philippines, Đài Loan

(Dân trí) - Các tàu chiến và máy bay Trung Quốc ngày 10/6 đã đi qua eo biển Bashi giữa Đài Loan và Philippines để tiến hành cuộc tập trận thường niên ở Tây Thái Bình Dương, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết.

Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc diễn tập (Ảnh minh họa:
Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc diễn tập (Ảnh minh họa: Xinhua)

Theo phát ngôn viên hải quân Trung Quốc Liang Yang, cuộc tập trận nhằm thử nghiệm và hoàn thiện các chiến lược chiến đấu và "đạt được mục tiêu đặt ra".

Ông Liang nói rằng cuộc tập trận, diễn ra ở vùng biển phía đông eo biển Bashi, không nhằm vào một quốc gia hoặc một khu vực cụ thể và tuân thủ luật pháp và các quy tắc quốc tế.

Ông Liang còn nói các cuộc tập trận tương tự sẽ diễn ra trong tương lai.

Các cuộc tập của Trung Quốc diễn ra giữa lúc nước này ngày càng hung hăng trong việc đòi hỏi các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông.

Cuộc tập trận hôm qua có thể gây lo ngại vì địa điểm diễn tập.

Một quan chức của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết lực lượng này chưa nhận thấy điều gì bất thường tại vùng biển phía bắc đất nước nơi có eo biển Bashi.

Còn lực lượng quốc phòng Đài Loan nói đã theo dõi các cuộc tập trận sít sao, cho biết thêm rằng đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc diễn tập trong khu vực.

Bắc Kinh đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng để hiện đại hóa các lực lượng mà giờ đây đang tích lũy kinh nghiệm hoạt động xa bờ.

Trong sách trắng quốc phòng được công bố hồi tháng trước, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ tiếp tục mở rộng việc bảo vệ các vùng biển và ngang nhiên chỉ trích các láng giềng về "các hành động gây hấn" trên các đảo và các bãi đá.

An Bình