1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc tặng Philippines 600.000 liều vắc xin Covid-19

Thành Đạt

(Dân trí) - Philippines dự kiến tiếp nhận 600.000 liều vắc xin ngừa Covid-19 do Trung Quốc viện trợ trong tháng này.

Trung Quốc tặng Philippines 600.000 liều vắc xin Covid-19 - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Manila, Philippines. (Ảnh: Reuters)

Tại cuộc họp báo ngày 11/2, Harry Roque, người phát ngôn Tổng thống Philippines, xác nhận 600.000 liều vắc xin ngừa Covid-19 do công ty dược phẩm Sinovac Biotech của Trung Quốc sản xuất chắc chắn sẽ được chuyển tới Philippines vào ngày 23/2. Tuy nhiên, lô vắc xin này sẽ chỉ được triển khai tiêm chủng sau khi được Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Philippines (FDA) thông qua.

Cho đến nay, Philippines mới chỉ mới cấp phép sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 của AstraZeneca và Pfizer-BioNTech tại nước này.

Ông Roque cho biết các nhà chức trách đã cấp phép sử dụng 10.000 liều vắc xin do công ty dược phẩm Sinopharm của Trung Quốc sản xuất cho đội ngũ an ninh của Tổng thống Rodrigo Duterte.

Cũng theo ông Roque, 100.000 liều trong số 600.000 liều vắc xin do Trung Quốc viện trợ sẽ được tiêm cho các binh sĩ Philippines, trong khi phần còn lại được dành cho các nhân viên y tế.

Philippines đặt mục tiêu khởi động chương trình tiêm vắc xin đại trà với 117.000 liều của Pfizer-BioNTech thông qua sáng kiến chia sẻ vắc xin toàn cầu COVAX. Lô vắc xin Pfizer-BioNTech dự kiến sẽ được chuyển giao cho Philippines trong tháng này.

Philippines đã đàm phán các thỏa thuận cung ứng vắc xin Covid-19 với các hãng dược Moderna, Gamaleya, Janssen, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Novavax để tiếp nhận 148 triệu liều vắc xin Covid-19. Phần lớn số vắc xin này sẽ được chuyển tới Philippines trong quý 2 và quý 3 năm nay.

Philippines đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu người trưởng thành, chiếm 2/3 dân số nước này, để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Philippines cho đến nay ghi nhận hơn 541.000 ca mắc Covid-19, trong đó có 11.400 ca tử vong.

Trước Philippines, Trung Quốc đã viện trợ 300.000 liều vắc xin Covid-19 cho Lào và 600.000 liều cho Campuchia.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 4/2 đã cảnh báo những rủi ro liên quan tới vắc xin Covid-19 của Trung Quốc. Ông Macron cho rằng vắc xin Trung Quốc đang thiếu các thông tin cần thiết và có thể tạo điều kiện cho sự xuất hiện của các biến chủng vi rút mới nếu vắc xin không hiệu quả.