1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên 91,5 tỷ USD

(Dân trí) - Trung Quốc sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 12,7% trong năm 2011, đạt 91,5 tỷ USD, phát ngôn viên chính phủ nước này hôm nay cho hay.

Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên 91,5 tỷ USD - 1
Tiềm lực quân sự ngày càng lớn mạnh của Trung Quốc khiến nhiều nước, trong đó có Mỹ và Nhật, lên tiếng lo ngại.
 

Chi tiêu cho quốc phòng trong năm 2011 sẽ được tăng từ 532,1 tỷ nhân dân tệ từ năm ngoái, lên 601,1 tỷ nhân dân tệ. Con số này được đưa ra giữa lúc nhiều nước trong khu vực và thế giới lo ngại về sức mạnh quân sự không ngừng được củng cố của Bắc Kinh. Bên cạnh đó, một số nhà phân tích cho rằng con số thực sự có thể cao hơn.

 

Công bố của Trung Quốc được đưa ra một ngà trước kỳ họp quốc hội hàng năm, theo đó kế hoạch 5 năm lần thứ 12 sẽ được đưa ra.

 

Trung Quốc không ngừng củng cố cho quân sự trong những năm gần đây. Ngân sách quốc phòng tăng 7,5% trong năm 2010, sau nhiều năm tăng ở mức 2 con số (%).

 

Tuy nhiên, người phát ngôn quốc hội Trung Quốc Li Zhaoxing cho hay việc tăng ngân sách này là hợp lý. “Chi tiêu cho quốc phòng của Trung Quốc khá thấp so mới tiêu chuẩn của thế giới”, ông Li nói. “Trung Quốc luôn luôn chú ý đến việc kiềm chế chi tiêu quốc phòng."

 

Và từ trước, Trung Quốc cũng luôn chỉ ra rằng ngân sách quốc phòng của họ thấp hơn của Mỹ rất nhiều.

 

Tuy nhiên, những nước trong khu vực, như Nhật Bản – nước đang có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc, có vẻ như vẫn “đứng ngồi không yên”. “Sự hiện đại hóa quân sự và việc gia tăng các hoạt động quân sự của Trung Quốc, cùng với tính thiếu minh bach, là vấn đề đáng lo ngại”, ông Yukio, Chánh văn phòng Nội các Nhật, hôm qua cho hay.
 

Các nước khác cũng nâng cấp lực lượng của mình nhằm phản ứng trước việc củng cố quân sự của Trung Quốc, nhất là sau khi Bắc Kinh thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đối với chiến đấu cơ tàng hình J-20 vào tháng 1 vừa qua, đúng vào dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đang ở thăm nước này. Theo các nguồn tin quân sự và chính trị của Trung Quốc, nước này cũng sẽ triển khai tàu sân bay đầu tiên của mình trong năm nay, sớm hơn một năm so với phỏng đoán của giới phân tích quân sự Mỹ.

 

Ấn Độ đã tăng ngân sách quốc phòng của mình lên khoảng 11,6% trong tuần này và đang mua sắm thêm các chiến đấu cơ tiên tiến, máy bay vận tải, trực thăm do thám và tàu ngầm.

 

“Đối với Mỹ, Nhật, Ấn Độ và các nước láng giềng của Trung Quốc, đây là một lực lượng mới nổi, bắt đầu có khả năng thách thức với tính toán an ninh của mọi người”, Dean Cheng, chuyên gia an ninh về Trung Quốc tại Quỹ Heritage ở Washington nhận định.

 

Trong khi đó, tháng trước Lầu Năm Góc đã tung ra gói ngân sách “sàn” kỷ lục cho năm tài khóa 2012, lên tới 553 tỷ USD, tăng 22 tỷ so với mức được đưa ra năm 2010.

 
Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng lên 91,5 tỷ USD - 2
Ngân sách quốc phòng của Trung Quốc từ năm 1996-2009 theo báo cáo của Lầu Năm Góc năm 2010. (Màu vàng là con số Trung Quốc công bố, màu ghi là Mỹ ước tính)
 

Song theo đánh giá của giới phân tích, mặc dù tiềm lực quân sự của Trung Quốc ngày một mạnh lên, nhưng khả năng xảy ra một cuộc xung đột quân sự về các vùng lãnh thổ tranh chấp trong khu vực là rất thấp. “Tranh chấp lãnh thổ là mối quan tâm số hai của Trung Quốc, so với mối quan tâm về phát triển kinh tế và ổn định trong nước”, một nhà phân tích đánh giá.

 

Tập trung phát triển kinh tế, ổn định xã hội dự kiến sẽ là chủ đề ưu tiên hàng đầu tại kỳ họp quốc hội lần này ở Trung Quốc, được khai mạc vào ngày mai (5/3).

 

Phan Anh

Theo BBC, Reuters