Máy bay hải quân Trung Quốc áp sát không phận Nhật

(Dân trí) - Nhật Bản hôm nay đã lên tiếng lo ngại về sức mạnh quân sự của Bắc Kinh, một ngày sau khi hai máy bay hải quân Trung Quốc áp sát chuỗi đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông và một ngày trước khi Trung Quốc dự kiến công bố ngân sách quốc phòng năm 2011.

 
Máy bay hải quân Trung Quốc áp sát không phận Nhật - 1
Nhật bày tỏ lo ngại về việc củng cố sức mạnh quân sự của Trung Quốc chỉ một ngày trước khi Trung Quốc dự kiến sẽ công bố ngân sách quốc phòng cho năm 2011.

Người phát ngôn chính phủ Nhật Yukio Edano cho hay, hôm qua Nhật đã khẩn trương triển khai chiến đấu cơ để truy đuổi theo hai máy bay Trung Quốc, bay cách chuỗi đảo tranh chấp khoảng 55km. Chuỗi đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông được Nhật gọi là Senkaku trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

 

Báo chí Nhật dẫn nguồn các quan chức không được nêu tên cho hay, đây là vụ áp sát gần nhất của máy bay quân sự Trung Quốc đối với quần đảo đang là trung tâm tranh cãi giữa hai “ông lớn” châu Á.

 

Tuy nhiên, các máy bay Trung Quốc, được hãng Kyodo News của Nhật xác định là máy bay tuần tra chống tàu ngầm và do thám Y-8, chưa tiến vào không phận Nhật và đã bay đi khi bị đối đầu.

 

“Chúng tôi coi việc hiện đại hóa sức mạnh quân sự và việc gia tăng các hoạt động của quân đội Trung Quốc là những mối lo ngại”, Chánh văn phòng Nội các Nhật Edano cho hay. “Đất nước chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát các động thái của quân đội Trung Quốc”.

 

Ông cũng cho biết cho đến nay Nhật không có kế hoạch đưa ra lời phàn nàn chính thức về vụ triển khai máy bay, mà ông cho là nằm “ngoài không phận của đất nước chúng tôi và không vi phạm luật quốc tế”.

 

Trong thời gian gần đây Nhật đã có những động thái xem xét lại chính sách quốc phòng của mình, và cho biết dự kiến sẽ triển khai thêm quân trên khắp các đảo đang nằm rải rác ở miền nam, khác với những địa điểm triển khai ở miền bắc, gần Nga, trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh. Lý do Nhật đưa ra là do các hoạt động củng cố quân sự ngày một gia tăng của Trung Quốc.

 

Theo nhật báo Yomiuri Shimbun, năm ngoái, Lực lượng Phòng vệ Nhật đã triển khai chiến đấu cơ 48 lần nhằm phản ứng trước các vụ áp sát không phận nước này của máy bay quân sự Trung Quốc, trong khoảng thời gian từ tháng 4-12.

 

Hai cường quốc châu Á đã vướng vào vụ tranh cãi ngoại giao tồi tệ nhất trong nhiều năm sau vụ va chạm trên vùng biển tranh chấp ở Hoa Đông hồi tháng 9 năm ngoái giữa hai tàu tuần tra của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật với một tàu đánh cá Trung Quốc. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo được cho là giàu tài nguyên này.

 

Ngày mai, Trung Quốc công bố ngân sách quốc phòng

Những lo ngại của Nhật được đưa ra một ngày trước khi Trung Quốc dự kiến sẽ công bố khoản ngân sách quốc phòng mới, sẽ cho biết Bắc Kinh muốn chi bao nhiêu để củng cố quân sự, vốn đã khiến nhiều nước trong khu vực cảm thấy “đứng ngồi không yên” trong vài năm gần đây.

Một phát ngôn viên quốc hội Trung Quốc được biết sẽ công bố ngân sách quốc phòng năm 2011 tại một cuộc họp báo vào ngày mai, trước khi bắt đầu kỳ họp thứ 4 của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XI vào cuối tuần này.

Ngân sách quốc phòng Trung Quốc chỉ tăng có 7,5% vào năm ngoái, hay đạt mức 81 tỷ USD, sau một thời gian dài tăng hai con số (%). Song nhiều nước phương Tây cho rằng con số thực sự cao hơn rất nhiều.

Tờ báo quân sự hàng đầu của Trung Quốc, nhật báo Quân đội giải phóng, hôm nay cũng cho biết rõ lực lượng vũ trang tiếp tục xem vai trò của mình là trung tâm phát triển của Trung Quốc.

“Trong sự phát triển của mình, Trung Quốc đang gánh vác những thách thức chưa từng có tiền lệ và những áp lực to lớn”, tờ báo này viết.

“Để đối phó với bối cảnh thay đổi liên tục, với nhiều thách thức, lực lượng vũ trang phải sở hữu những khả năng cần thiết cho những nhiệm vụ quân sự đa dạng, đảm bảo cho sự an toàn, sự phồn vinh của nhân dân”.

Song Bắc Kinh cũng thường xuyên chỉ ra rằng chi tiêu cho quốc phòng của họ “không thấm vào đâu” so với của Mỹ và việc nâng cấp quân sự chỉ đơn thuần mang mục đích bảo vệ.

Lầu Năm Góc tháng trước đã tung ra một gói ngân sách “sàn” kỷ lục cho năm tài khóa 2012, với 553 tỷ USD, tăng 22 tỷ so với mức được đưa ra năm 2010.

Phan Anh

Theo AFP, Reuters