1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sẽ “trình làng” chiến đấu cơ tàng hình thế hệ mới lần đầu tiên

(Dân trí) - Không quân Trung Quốc hôm nay 28/10 thông báo nước này sẽ công bố máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới J-20, một phương tiện quân sự được cho là giúp Bắc Kinh thu hẹp khoảng cách với Mỹ, tại một cuộc triển lãm hàng không vũ trụ ở thành phố Chu Hải vào tuần tới.

Các nhân viên thuộc Lực lượng Không quân Trung Quốc đang kiểm tra kỹ thuật của một máy bay chiến đấu J-20 ở Thành Đô, Trung Quốc năm 2011 (Ảnh: SCMP)
Các nhân viên thuộc Lực lượng Không quân Trung Quốc đang kiểm tra kỹ thuật của một máy bay chiến đấu J-20 ở Thành Đô, Trung Quốc năm 2011 (Ảnh: SCMP)

Theo Reuters, đây là lần đầu tiên Trung Quốc giới thiệu công khai loại máy bay chiến đấu mà nước này kỳ vọng sẽ giúp thu hẹp khoảng cách quân sự với Mỹ. Trước đó, Lầu Năm Góc từng nói rằng việc Trung Quốc phát triển thế hệ máy bay chiến đấu tàng hình thứ 5, gồm J-20 và J-31, là bước đi quan trọng để giúp Không quân nước này nâng cấp từ lực lượng với sứ mệnh chủ yếu là bảo vệ lãnh thổ thành lực lượng có khả năng tiến hành các chiến dịch vừa tấn công vừa phòng thủ linh hoạt.

Thông báo của Lực lượng Không quân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết J-20 sẽ được ra mắt tại Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Trung Quốc ở thành phố Chu Hải, phía nam Trung Quốc vào tuần tới. Cuộc triển lãm dự kiến kéo dài 7 ngày, bắt đầu từ ngày 1/11.

Người phát ngôn Lực lượng Không quân Trung Quốc Shen Jinke cho biết tiến độ chế tạo J-20 đang diễn ra theo đúng kế hoạch và sẽ góp phần nâng cao sức mạnh của lực lượng không quân nước này nhằm “bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia”.

“Đây là lần xuất hiện đầu tiên của một máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới do Trung Quốc tự sản xuất”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Thông tin về sự xuất hiện J-20 được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc vẫn đang có những động thái nhằm theo đuổi tham vọng bành trướng của nước này trên Biển Đông và biển Hoa Đông, bất chấp sự phản đối của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Thành Đạt

Tổng hợp