1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sắp xét xử hàng loạt "tay chân" thân tín của Chu Vĩnh Khang

(Dân trí) - Giới chức Trung Quốc được cho là đã sẵn sàng xét xử các cố vấn thân cận cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Chu Vĩnh Khang - "phát súng" đầu tiên trong vụ tham nhũng quy mô lớn.

Cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
Cựu ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang.
 
Các nguồn tin thân cận với vụ việc cho hay giới chức đại lục sẽ đưa một nhóm các quan chức và doanh nhân dính án với ông Chu ra trước vòng móng ngựa.

Tiến trình xét xử có thể bắt đầu vào tháng tới và sẽ được tiến hành đối với từng người một. Các vụ xét này sẽ mở đường cho khả năng xét xử công khai ông Chu, người có thể trở thành quan chức cấp cao nhất của đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt với các tội danh kinh tế.

Vụ điều tra tham nhũng nhằm vào ông Chu mới chỉ được công bố hôm 29/7. Nhưng nhiều quan chức và doanh nhân liên quan tới ông Chu đã bị bắt và bị thẩm vấn từ cuối năm 2012, khi các nhân viên điều tra tham nhũng nhắm vào cựu phó bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên Lý Xuân Thành.

Phó chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên Quách Vĩnh Tường, cựu chủ nhiệm ủy ban quản lý và gám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn, cựu Thứ trưởng công an Lý Đông Sinh và các ông trùm kinh tế dính dáng tới ông Chu sẽ sớm đối mặt với phiên tòa, tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn các nguồn tin cho biết.

Hầu hết các vụ việc trên đã được giao cho giới chức tư pháp tại Hàm Ninh và Nghi Xương ở tỉnh Hồ Bắc, đồng nghĩa với việc các phiên tòa nhà nhiều khả năng sẽ được tổ chức tại 2 thành phố này. Điều đó phù hợp với quy định nhằm xét xử các quan chức cấp cao tại các thành phố bên ngoài khu vực ảnh hưởng của họ.

Ông Chu sẽ bị xét xử giống Bạc Hy Lai

Liên quan tới vụ tham nhũng của ông Chu, các nguồn tin cho hay trước tiên ông Chu sẽ bị khai trừ khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc. Điều này có thể xảy ra sau phiên họp của ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 10 tới. Vụ việc của ông Chu sau đó có khả năng được chuyển giao cho giới chức tòa án để chuẩn bị xét xử công khai.

Một nguồn tin cho biết phiên tòa của ông Chu có thể được tiến hành theo cách thức tương tự phiên tòa của cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai, một đồng minh chính trị của ông Chu.

Ông Bạc, người bị tuyên án tù chung thân hồi năm ngoái, đã bị xét xử trong một phiên tòa công khai, thu hút sự chú ý của truyền thông khắp thế giới.

Mặc dù chỉ một số ít nhà báo được phép tham dự nhưng phiên tòa đã được công bố và cập nhật thường xuyên thông qua blog chính thức của tòa án.

Cân nhắc xét xử công khai quan chức quân đội

Trong một diễn biến khác, cựu Phó Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần Cốc Tuấn Sơn cũng sẽ sớm ra tòa về các cáo buộc tham nhũng, theo một quan chức quân đội cấp cao.

Các vụ án liên quan tới quân đội thường do các tòa án quân sự xét xử kín. Nhưng ban lãnh đạo Trung Quốc đang cân nhắc xử công khai ông Cốc vì vụ việc được nhiều người biết tới.

Hồi tháng 3, ông Cốc bị buộc tội biển thủ, hối lộ, sử dụng sai công quỹ. Các nhân viên điều tra cho hay ông Cốc đã hối lộ ông Từ Tài Hậu, một cựu phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương. Ông Từ hiện cũng đang bị điều tra.

Một bản tin nội bộ cho hay ông Từ đã nhận hơn 35 triệu nhân dân tệ (5,7 triệu USD) từ ông Cốc trực tiếp hoặc thông qua các thành viên gia đình. Một số trong các khoản tiền hối lộ được đưa dưới hình thức bất động sản.

Hồi tháng 1, trang web Caixin của Trung Quốc đưa tin ông Cốc đã bỏ túi 6% trong vụ bán đất quân đội trị giá 2 tỷ nhân dân tệ.

An Bình
Theo SCMP