1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc sản xuất hàng loạt bản sao máy bay Su-33 của Nga

(Dân trí) - Trung Quốc đã đưa vào sản xuất hàng loạt máy bay J-15 (Jian-15) theo bản sao Su-33 của Nga để trang bị cho tàu sân bay, các phương tiện truyền thông nước này đồng loạt đưa tin ngày hôm qua.

Trung Quốc sản xuất hàng loạt bản sao máy bay Su-33 của Nga

Hình ảnh một trong những chiếc J-15 đầu tiên được truyền thông Trung Quốc đăng tải cách đây không lâu.

Theo thông tin, nhà máy chế tạo máy bay Thẩm Dương đã đi vào sản xuất dây chuyền loại máy bay này và bắt đầu cung cấp cho đơn vị không quân trên hạm những chiến đấu cơ đầu tiên.

Đây là lần thứ hai truyền thông Trung Quốc đưa tin về việc sản xuất loại máy bay này, nhưng không cung cấp các thông tin chi tiết.

Tin đồn về J-15 được sản xuất hàng loạt xuất hiện lần đầu tiên vào tháng 9 vừa qua khi truyền hình Trung Quốc chiếu hình ảnh chiếc J-15 được sơn màu và phù hiệu của lực lượng hải quân.

Sau đó, cổng thông tin quân sự Trung Quốc Sina Military Network cũng đã cho đăng lại đoạn băng hình do đài truyền hình Thâm Quyến thực hiện. Trong đoạn băng hình này, chiếc J-15 được sơn màu xám sáng truyền thống ở thân và ở phần đuôi máy bay có sơn hình một con cá mập bay.

Hình cá mập bay được in trên phần đuôi sau của máy bay.

Hình cá mập bay được in trên phần đuôi sau của máy bay.

Cá mập bay theo tiếng phiên âm Trung Quốc là "Feysha" nên loại máy bay này được đặt tên là J-15.  

Theo các nguồn tin báo chí Trung Quốc, có không dưới 9 chiếc J-15 đã được sản xuất và đưa vào bay thử nghiệm. Trong số này có 2 chiếc J-15S thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 3/11 vừa qua.

Vũ Anh