1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phạt tù chung thân công dân Mỹ về tội gián điệp

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc tuyên án tù chung thân với một công dân Mỹ, hiện cũng là thường trú nhân tại đặc khu Hong Kong, về tội gián điệp.

Trung Quốc phạt tù chung thân công dân Mỹ về tội gián điệp - 1

(Ảnh minh họa: China Daily).

Bloomberg đưa tin, một tòa án ở thành phố Tô Châu, miền đông Trung Quốc ngày 15/5 đã tuyên án John Leung, 78 tuổi, tù chung thân về tội gián điệp. Ông Leung có quốc tịch Mỹ, nhưng đồng thời cũng là thường trú nhân tại Hong Kong.

Theo phán quyết của tòa án, khối tài sản 500.000 nhân dân tệ (gần 72.000 USD) cũng bị tịch thu.

Ông Leung bị bắt vì nghi ngờ làm gián điệp vào tháng 4/2021, nhưng Trung Quốc chưa công bố chi tiết về các hoạt động của ông Leung khiến ông này bị kết án tù trên. 

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh cho biết trong một tuyên bố gửi qua email rằng họ đã biết về vụ việc, nhưng chưa đưa ra bình luận. 

Vào tháng 4, Trung Quốc đã thông qua luật chống gián điệp mới, mở rộng danh sách các hoạt động có thể được coi là gián điệp, khi giới chức nước này tìm cách loại bỏ những mối đe dọa về an ninh quốc gia.

Luật mở rộng cấm sở hữu bí mật nhà nước, bao gồm tất cả các tài liệu, dữ liệu, tài liệu và vật phẩm liên quan đến an ninh quốc gia. Trong thời gian qua, Trung Quốc cũng mở chiến dịch quy mô nhà nước nhằm chống lại hoạt động gián điệp.

Theo Bloomberg