1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phát hiện các mảnh vỡ mới ở nam Ấn Độ Dương

(Dân trí) - Giới chức Malaysia vừa cho hay Trung Quốc đang tiến hành kiểm tra hình ảnh vệ tinh mới về các mảnh vỡ tại nam Ấn Độ Dương, có thể là của máy bay bị mất tích MH370. Đài truyền hình Trung Quốc sau đó cũng công bố hình ảnh vệ tinh mới này.

Mẩu thông tin mà quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia nhận được tại cuộc họp báo ngày hôm nay.

Mẩu thông tin mà quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia nhận được tại cuộc họp báo ngày hôm nay.

Quyền Bộ trưởng giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein đã đọc thông tin về hình ảnh vật thể khả nghi mới từ một mẩu giấy ông được trợ lý trao cho tại cuộc họp báo hàng ngày về vụ máy bay bị mất tích.

Ông cho biết một mảnh vỡ có kích thước 30x20m. Nhưng trong tuyên bố sau đó ông cho biết vật thể khả nghi dài 22,5x13m. Thông tin cung cấp trước đó là do những hiểu nhầm khi nói chuyện qua điện thoại.

“Thông tin mà tôi vừa nhận được là đại sứ Trung Quốc đã nhận được hình ảnh vệ tinh về các vật thể nổi ở hành lang phía nam (nam Ấn Độ Dương) và họ sẽ điều tàu tới để tìm hiểu”, ông cho biết tại cuộc họp báo ở Sepang.

“Tôi cũng cần phải tìm hiểu thêm thông tin từ phát hiện vào ngày hôm nay của Trung Quốc”, ông nói và yêu cầu báo chí cho ông thêm thời gian.

Ngoài ra, ông cũng hé lộ chính phủ Trung Quốc sẽ cung cấp thêm thông tin trong một cuộc họp báo vào ngày hôm nay 22/3.
 
Sau đó, đài truyền hình Trung Quốc đã công bố bản sao của bức ảnh vệ tinh chụp vật thể khả nghi. Hình ảnh khá mờ và không được đề ngày. Nhưng từ hình ảnh, có thể thấy vật thể khả nghi nằm cùng khu vực mà các những vật thể phía Úc phát hiện qua vệ tinh vào ngày 16/3 và công bố vào ngày thứ năm vừa qua.
 
Tân Hoa xã cho biết vật thể khả nghi Trung Quốc mới phát hiện nằm cách vị trí vật thể khả nghi phía Úc phát hiện khoảng 120km.

Trung Quốc là một trong 26 nước tham gia vào cuộc tìm kiếm máy bay bị mất tích MH370. 153 công dân Trung Quốc nằm trong số 239 người trên máy bay.

Các máy bay và tàu của các nước cũng đang rà soát khu vực nam Ấn Độ Dương sau khi các hình ảnh vệ tinh trước đó, vào tuần này, phát hiện vật thể khả nghi nằm cách tây nam Perth, Úc, khoảng 2.500km. Song cho đến nay, các tàu và máy bay vẫn chưa tìm được thấy gì.

Malaysia cảnh báo thời tiết xấu ở nam Ấn Độ Dương

Cũng tại cuộc họp báo vào ngày hôm nay, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia cũng cho biết tình hình thời tiết ở hành lang phía nam, nơi các vật khả nghi được phát hiện qua vệ tinh, rất khắc nghiệt.

“Trong khu vực các vật khả nghi được giới chức Úc kiểm tra, có những dòng biển chảy siết và các vùng biển rất động”, ông Hussein cho hay.

“Trung tâm báo bão nhiệt đới Gillian nằm ở hành lang phía nam đã ra cảnh báo có lốc lớn. Gió rất mạnh và biển rất động đã được dự báo vào ngày hôm nay”, ông cho hay.

Ông cũng cho biết thêm biển ở khu vực sâu từ 1.150-7.000m.

Tuy nhiên, giới chức trách vẫn quyết tâm tìm kiếm và thêm nhiều nước triển khai tài sản của mình tới khu vực.

“Hôm nay, 2 tàu Ilyushin IL-76 của Trung Quốc sẽ tới Perth để bắt đầu sứ mệnh tìm kiếm. Shaanxi Y-8 đã tới đây vào ngày hôm qua, sẽ được triển khai từ căn cứ không quân Subang ở Malaysia. Trung Quốc cũng phái thêm 2 tàu nữa từ Biển Andaman, gia nhập cùng 5 tàu đã ở hành lang phía nam”, ông cho hay.

2 máy bay Ấn Độ, một chiếc P-8 Poseidon và một chiếc C-130 Hercules, cũng đã tới Malaysia vào tối qua để hỗ trợ cuộc tìm kiếm.

Các cuộc tìm kiếm hiện nay ở hành lang phía nam vẫn chưa có kết quả.

“Trong hành lang phía nam, về phản ứng ở khía cạnh ngoại giao, chúng tôi có thể khẳng định Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Myanmar, Lào, Kyrgyzstan và Kazakhstan đã thông báo, qua hoạt động tìm kiếm và dựa trên những phân tích ban đầu, họ chưa thấy được máy bay trên radar”.

Ông cũng cho biết với các phóng viên, bản ghi âm trao đổi giữa MH370 và trạm không vận đang được điều tra.


Vũ Quý

Tổng hợp