1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói xung đột biên giới do Ấn Độ “đơn phương khiêu khích”

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay 24/6 tuyên bố xung đột gần đây tại khu vực biên giới do phía Ấn Độ gây ra.

Trung Quốc nói xung đột biên giới do Ấn Độ “đơn phương khiêu khích” - 1

Xe tải quân sự Ấn Độ di chuyển dọc con đường dẫn tới Ladakh. (Ảnh: Reuters)

“Ấn Độ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ xung đột biên giới Trung - Ấn. Trung Quốc hy vọng có thể duy trì hòa bình tại khu vực biên giới”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian hôm nay 24/6 tuyên bố.

Trong thông báo trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hành động của Ấn Độ đã vi phạm thỏa thuận được hai bên thống nhất và là hành động khiêu khích đơn phương.

Truyền thông Ấn Độ dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, khoảng 43 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa binh sĩ hai nước ở thung lũng Galwan, vùng Ladakh, thuộc biên giới tranh chấp Kasmir hôm 15/6. Bộ trưởng Giao thông và Đường bộ Ấn Độ V.K Singh cũng tiết lộ với truyền thông rằng phía Trung Quốc mất ít nhất 40 binh sĩ.

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuần này khẳng định thông tin nói rằng ít nhất 40 binh sĩ Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Ấn Độ ở biên giới là "tin giả". Trong khi đó, Ấn Độ xác nhận 20 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ đụng độ.

Trong vụ đụng độ kéo dài hơn 6 giờ đồng hồ vào tối 15/6, binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ được cho là chỉ dùng gậy gộc, gạch đá và các thanh sắt để ẩu đả. Đây là vụ đụng độ đẫm máu nhất hơn 40 năm qua ở khu vực biên giới tranh chấp mà binh sĩ hai bên không được phép sử dụng súng hay các vũ khí nổ.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói: “Trung Quốc có chủ quyền với thung lũng Galwan. Trong suốt nhiều năm, lính biên phòng Trung Quốc đã tuần tra và thực hiện nhiệm vụ của họ tại đây. Kể từ tháng 4 năm nay, các lực lượng biên phòng Ấn Độ đã đơn phương xây dựng các cơ sở tại khu vực này và Trung Quốc nhiều lần lên tiếng phản đối về vấn đề này”.

Người phát ngôn cho biết vào tối 15/6, các binh sĩ Ấn Độ đã “công khai vi phạm thỏa thuận đạt được giữa hai bên và đối đầu với nhau”.

“Họ đã vượt qua đường kiểm soát ranh giới thực tế và cố tình khiêu khích Trung Quốc. Trong khi đang đàm phán trên thực địa, các binh sĩ Trung Quốc bất ngờ bị phía Ấn Độ tấn công. Điều này đã dẫn đến xung đột căng thẳng giữa các binh sĩ hai bên, gây ra thương vong”, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói thêm.

Trong khi đó, chính phủ Ấn Độ đổ lỗi cho Trung Quốc đã dựng các cấu trúc “vượt qua đường kiểm soát thực tế”, bất chấp việc Ấn Độ đã yêu cầu phía Trung Quốc dừng lại. Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Trung Quốc tìm cách thay đổi hiện trạng ở khu vực tranh chấp khi xây dựng các con đường mới và chặn một con sông. 

Để xoa dịu tình hình, giới chức Trung - Ấn đã nỗ lực đàm phán trong những ngày gần đây. Nguồn tin quân đội Ấn Độ xác nhận, các chỉ huy quân đội hai bên đã đạt được thỏa thuận nhằm hạ nhiệt tình hình. Quan chức quân đội hai nước đã đàm phán suốt 7 giờ đồng hồ trong ngày 22/6 tại khu vực biên giới do Trung Quốc kiểm soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Trung - Ấn được cho là sẽ gặp nhau bên lề lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tại Moscow, Nga hôm nay. Tuy nhiên, Ấn Độ phủ nhận thông tin này.

Thành Đạt

Theo RT