1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nói Nhật Bản can dự vào Biển Đông

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 19/1 lại lớn tiếng với Nhật Bản khi cho rằng Tokyo đang can dự vào tình hình Biển Đông và tuyên bố Bắc Kinh sẽ cảnh giác cao độ.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi (Ảnh: Bộ Ngoại giao Trung Quốc)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã tuyên bố như vậy trong cuộc họp báo ngày 19/1 khi được hỏi về phản ứng của Trung Quốc đối với các bình luận của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times của Anh cùng ngày.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Financial Times, Thủ tướng Abe nhấn mạnh rằng Nhật Bản rất quan ngại về các hoạt động xây đảo phi pháp của Trung Quốc trên Biển Đông và những diễn biến gần đây trên biển Hoa Đông.

Ông Abe cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phản đối đối với các hành động bành trướng của Trung Quốc ở trên 2 vùng biển trên.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Trung Quốc Hồng Lỗi lại cho rằng các hoạt động khai thác dầu khí của Trung Quốc tại Hoa Đông nằm trong khu vực có tranh chấp nhưng thuộc chủ quyền của Bắc Kinh.

Phát ngôn viên Hồng Lỗi còn ngang ngược tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền không thể chối cãi đối với quần đảo Trường Sa và những khu vực lân cận, và rằng việc xây dựng các đảo nhân tạo thuộc chủ quyền của nước này.

Trung Quốc gần đây còn thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ra bãi Chữ Thập trong động thái mới nhất về gia tăng bành trướng trên Biển Đông. Cả Việt Nam và Philippines đều gửi công hàm phản đối hoạt động trên của Bắc Kinh.

Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền gần trọn đối với diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là “đường 9 đoạn” vô căn cứ.

Vũ Duy

Theo Nhân dân Nhật báo