1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nối lại ngoại giao gấu trúc với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Một cặp gấu trúc từ Trung Quốc đang được đưa tới Mỹ trong bối cảnh hai nước đang nỗ lực nối lại "ngoại giao gấu trúc".

Trung Quốc nối lại ngoại giao gấu trúc với Mỹ - 1

Gấu trúc được coi là đại sứ tình hữu nghị trong chính sách ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Cặp gấu trúc Yun Chuan và Xin Bao đã rời khỏi Trung tâm gấu trúc khổng lồ Bifengxia ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào ngày 26/6. Theo một tuyên bố từ sở thú, chúng sẽ ở lại Mỹ trong 10 năm tới.

Cặp gấu trúc này đánh dấu một vòng hợp tác bảo vệ gấu trúc khổng lồ mới giữa Bắc Kinh và Washington, sau thỏa thuận được ký vào tháng 2 giữa Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã Trung Quốc và Sở thú San Diego.

Vườn thú cho biết các quan chức Mỹ, bao gồm Thị trưởng San Diego Todd Gloria, đã tham dự lễ chia tay gấu trúc ở Trung Quốc, trong đó có các chương trình biểu diễn văn hóa, video chào hỏi của sinh viên Trung Quốc và Mỹ cũng như trao đổi quà giữa các đối tác bảo tồn.

"Tôi rất vinh dự được mời tham dự lễ chia tay tại Trung Quốc của Yun Chuan và Xin Bao. Đây là mối quan hệ đối tác bảo tồn lịch sử, giúp bảo vệ những sinh vật tuyệt vời này và môi trường sống của chúng", Thị trưởng Gloria viết trên X (trước đây là Twitter).

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị gửi những con vật mang tính biểu tượng đến Sở thú San Diego với tư cách là "sứ giả của tình hữu nghị giữa nhân dân Trung Quốc và Mỹ".

CCTV đưa tin, Xin Bao, một gấu trúc cái sinh vào tháng 7/2020, được mô tả là "hiền lành và ngoan ngoãn", trong khi Yun Chuan, một gấu trúc đực sinh vào tháng 7/2019, được mô tả là "thông minh và hoạt bát".

Cặp gấu sẽ được di chuyển cùng 5 người chăm sóc và chuyên gia thú y từ cả Trung Quốc và Mỹ.

Loài gấu trúc khổng lồ mang tính biểu tượng được coi là sinh vật dễ bị tuyệt chủng. Trong nhiều thập niên, Bắc Kinh đã tặng các con vật cho các nước như một hình thức ngoại giao và bảo tồn động vật hoang dã.

Trung Quốc đã gửi gấu trúc đến hơn 20 quốc gia trên thế giới, coi đó là những "đại sứ tình hữu nghị" hay chính sách "ngoại giao gấu trúc".

Việc gấu trúc được đưa trở lại Mỹ trong thời gian tới cho thấy sự giảm bớt căng thẳng trong mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo RT