1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc nêu điều kiện nối lại đối thoại với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Washington cần tạo ra bầu không khí thuận lợi để quân đội hai nước có thể tiến hành đối thoại.

Trung Quốc nêu điều kiện nối lại đối thoại với Mỹ - 1

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning (Ảnh: AP).

"Phía Mỹ nên ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai trái của mình, thể hiện sự chân thành và tạo bầu không khí cũng như điều kiện cần thiết cho đối thoại và liên lạc giữa quân đội hai nước", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 30/5.

Trước đó, trong thông cáo gửi đến báo Wall Street Journal, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Trung Quốc đã thông báo với Washington rằng họ từ chối lời đề nghị hồi đầu tháng 5 của phía Mỹ về việc tổ chức cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại Singapore vào cuối tuần này.

Tuần trước, người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ đang trao đổi để có thể tổ chức cuộc họp giữa hai lãnh đạo quốc phòng Mỹ - Trung.

Tuy nhiên, ông Ely Ratner, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề an ninh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hôm 25/5 cho biết những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm tiếp cận quân đội Trung Quốc những tháng gần đây đều bị từ chối hoặc phớt lờ.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Washington "biết rõ" những lý do đằng sau việc hai bên thiếu liên lạc quân sự.

Lần gần đây nhất bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đàm phán là bên lề hội nghị ASEAN ở Campuchia hồi tháng 11 năm ngoái.

Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh trở nên căng thẳng kể từ tháng 8/2022 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan bất chấp sự phản đối gay gắt của Trung Quốc. Tình hình càng xấu đi sau vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc đi vào không phận hồi tháng 2 năm nay.

Căng thẳng tiếp tục leo thang gần đây khi chính phủ Trung Quốc ngày 21/5 thông báo, các sản phẩm do hãng chip Micron của Mỹ sản xuất có rủi ro an ninh quốc gia và sẽ bị cấm bán cho các nhà khai thác cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng của Trung Quốc. Washington tuyên bố sẽ có động thái đáp trả Bắc Kinh về vấn đề này.

Theo Reuters