1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

Trung Quốc ngừng cho người nước ngoài nhận con nuôi

Minh Phương

(Dân trí) - Người nước ngoài sẽ không được phép nhận con nuôi ở Trung Quốc, trừ trường hợp có cùng huyết thống.

Trung Quốc ngừng cho người nước ngoài nhận con nuôi - 1

(Ảnh minh họa: SCMP).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/9 cho biết, chính phủ nước này chính thức ngừng chương trình cho phép người nước ngoài nhận con nuôi là công dân Trung Quốc.

"Ngoài việc người nước ngoài đến Trung Quốc để nhận con của những người có quan hệ huyết thống cùng thế hệ trong vòng 3 thế hệ hoặc con riêng làm con nuôi, Trung Quốc sẽ không đưa trẻ em ra nước ngoài để được nhận con nuôi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói.

Bà cho hay, việc điều chỉnh chính sách nhận con nuôi xuyên biên giới để "phù hợp" với xu hướng quốc tế.

Bà nói thêm: "Chúng tôi hiểu rằng có hàng trăm gia đình vẫn đang chờ hoàn tất việc nhận con nuôi và chúng tôi thông cảm với hoàn cảnh của họ".

Hiện vẫn chưa rõ điều gì sẽ xảy ra với các gia đình đang trong quá trình nhận con nuôi từ Trung Quốc.

AP đưa tin, trong cuộc điện đàm với các nhà ngoại giao Mỹ ở Trung Quốc, các quan chức chính phủ cho biết họ "sẽ không tiếp tục xử lý các vụ việc ở bất kỳ giai đoạn nào" ngoài những trường hợp đặc biệt nằm trong điều khoản miễn trừ.

Trong khoảng 3 thập niên qua, Mỹ là điểm đến phổ biến nhất cho việc nhận trẻ em Trung Quốc làm con nuôi.

Từ năm 2007, Bắc Kinh đã thắt chặt quy trình kiểm tra người nước ngoài nhận con nuôi, chú trọng đến các yếu tố lối sống, độ tuổi, và chỉ chấp nhận đơn đăng ký của các cặp vợ chồng dị tính.

Bắc Kinh đã tạm đình chỉ việc người nước ngoài nhận con nuôi trong giai đoạn đại dịch Covid-19, nhưng sau đó nối lại chương trình với những cặp vợ chồng đã được cấp phép đi lại trước năm 2020.

Theo RT