1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Việt Nam nêu quan điểm vụ khinh khí cầu Trung Quốc đi lạc vào không phận Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt đã nêu quan điểm của Việt Nam về vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay lạc vào không phận Mỹ gần đây.

Việt Nam nêu quan điểm vụ khinh khí cầu Trung Quốc đi lạc vào không phận Mỹ - 1

Khinh khí cầu của Trung Quốc xuất hiện trên bầu trời Mỹ (Ảnh: Reuters).

"Về vụ việc khinh khí cầu giữa Mỹ và Trung Quốc, quan điểm của Việt Nam mong muốn hai nước Mỹ và Trung Quốc giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển khu vực và thế giới", Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ vào chiều 9/2.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Việt Nam đã phát hiện bất kỳ khinh khí cầu lạ nào xuất hiện ở không phận hay chưa, ông Việt cho biết: "Đến nay tôi cũng chưa nhận được bất kỳ thông tin nào của các cơ quan liên quan, cũng như của báo chí và người dân phản ánh về khinh khí cầu lạ ở không phận Việt Nam. Tôi tin chắc rằng các lực lượng chức năng của Việt Nam có đầy đủ khả năng để bảo đảm sự an toàn cho vùng trời, vùng biển cũng như lãnh thổ Việt Nam".

Trước đó, ngày 4/2, Mỹ đã triển khai máy bay bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc ở ngoài khơi Myrtle Beach, bang Nam Carolina. Lầu Năm Góc nghi ngờ khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng trong nỗ lực do thám các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, khinh khí cầu bị Mỹ bắn rơi là một khí cầu nghiên cứu khí tượng dân sự, vô tình đi vào không phận Mỹ do hướng gió thổi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cáo buộc một số chính trị gia và cơ quan truyền thông Mỹ đã "thổi phồng" vụ việc để "tấn công và bôi nhọ Trung Quốc".