Trung Quốc nêu lằn ranh đỏ đầu tiên trong quan hệ với Mỹ
(Dân trí) - Trung Quốc coi vấn đề Đài Loan là "lằn ranh đỏ đầu tiên" trong quan hệ với Mỹ mà Washington không nên vượt qua.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy tại California bất chấp cảnh báo của Trung Quốc (Ảnh: Getty).
Vài giờ sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn gặp gỡ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy và nhóm nghị sĩ Mỹ tại California, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/4 cảnh báo, Mỹ phải ngừng toàn bộ liên hệ với Đài Loan ngay lập tức.
Bộ này chỉ trích cuộc gặp là "vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc, đồng thời gửi một tín hiệu sai lầm tới các lực lượng đòi độc lập cho Đài Loan".
"Vấn đề Đài Loan là lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là lằn ranh đỏ đầu tiên trong quan hệ Trung - Mỹ và Washington không được phép vượt qua", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh.
Bắc Kinh đề nghị Mỹ không dùng vấn đề Đài Loan để "kiềm chế" Trung Quốc. Thay vào đó, Washington nên tuân thủ nguyên tắc "Một Trung Quốc", hoặc phải đối mặt với các biện pháp đáp trả cứng rắn.
Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và sẵn sàng thống nhất bằng mọi giá, kể cả biện pháp quân sự.
Tuy không có quan hệ chính thức với Đài Loan, nhưng Mỹ vẫn duy trì một số hoạt động trao đổi, trong đó có bán vũ khí cho hòn đảo.