1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc muốn thúc đẩy đối thoại với Mỹ

Thành Đạt

(Dân trí) - Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Bắc Kinh và Washington nên thúc đẩy đối thoại trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa hạ nhiệt.

Trung Quốc muốn thúc đẩy đối thoại với Mỹ - 1

Cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại phiên họp của Liên hợp quốc ở New York, Mỹ vào tháng 9/2022 (Ảnh: Reuters).

"Chúng tôi sẽ thực hiện các thỏa thuận mà các nhà lãnh đạo cấp cao của Mỹ và Trung Quốc đạt được, tìm cách thiết lập các nguyên tắc chỉ đạo trong quan hệ Trung - Mỹ và hướng đi đúng đắn (trong quan hệ song phương)", ông Vương Nghị viết trong một bài báo đăng trên Qiushi, tạp chí của đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 1/1.

Ông Vương Nghị cũng ca ngợi các cuộc đối thoại "thẳng thắn" và "mang tính xây dựng" giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden, đặc biệt là cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Bali, Indonesia vào tháng 11.

"Hai nước nên thiết lập con đường hòa hợp dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi, đồng thời đưa quan hệ Trung - Mỹ trở lại đúng hướng lành mạnh và ổn định", ông Vương Nghị nhấn mạnh.

Ông Vương Nghị khẳng định Đài Loan vẫn là "phần trọng tâm trong lợi ích cốt lõi của Trung Quốc" và là "nền tảng" để xây dựng mối quan hệ chính trị Trung - Mỹ.

Hôm 25/12, chính phủ Trung Quốc đã nêu ra những nhiệm vụ đối ngoại của năm 2023. Bắc Kinh cho biết sẽ nỗ lực để điều chỉnh quan hệ với Mỹ và tăng cường đối thoại với các nước châu Âu.

Trung Quốc ngày 30/12 thông báo nước này đã bổ nhiệm Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tần Cương thay thế ông Vương Nghị trở thành ngoại trưởng mới. Theo Bloomberg, động thái này diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc có các dấu hiệu cho thấy, Bắc Kinh có thể đang hướng tới chiến lược ngoại giao bớt đối đầu hơn với các đối thủ trong năm tới. 

Theo Reuters