1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng vụ Đài Loan phóng nhầm tên lửa

(Dân trí) - Bắc Kinh coi việc tàu Đài Loan giải thích rõ lý do phóng nhầm tên lửa ở eo biển Đài Loan vào sáng qua 1/7 là vấn đề “nghiêm trọng” và cần giải thích rõ ràng.


Người đứng đầu Văn phòng chuyên trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ông Trương Chí Quân. (CNA)

Người đứng đầu Văn phòng chuyên trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ông Trương Chí Quân. (CNA)

Trả lời phỏng vấn báo giới hôm qua, người đứng đầu Văn phòng chuyên trách vấn đề Đài Loan của Trung Quốc, ông Trương Chí Quân, cho biết trong bối cảnh Bắc Kinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì phát triển hòa bình quan hệ hai bờ eo biển, vụ Đài Loan bắn nhầm tên lửa có “tác động nghiêm trọng”.

“Mặc dù chúng tôi luôn nhấn mạnh hai bờ eo biển phải duy trì phát triển quan hệ một cách hòa bình, nhưng tôi cho rằng vụ việc như này là rất nghiêm trọng. Phía Đài Loan phải có trách nhiệm giải thích rõ ràng sự việc đã xảy ra”, ông Trương Chí Quân nói. Khi được hỏi liệu phía Đài Loan đã thông báo cho Bắc Kinh về vụ việc này hay chưa, ông cho biết vẫn chưa nhận được thông tin nào.

Về phía Đài Loan, theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, giới chức an ninh và quốc phòng Đài Loan đang tiến hành điều tra vụ bắn nhầm tên lửa vào sáng qua.

Khoảng 8h15 sáng qua, tàu tuần tra Chinchiang (PGG-610) của hải quân Đài Loan bất ngờ phóng đi một tên lửa chống hạm siêu thanh Hsiung Feng III. Tên lửa bay theo hướng Trung Quốc đại lục và đã rơi xuống vùng biển quanh quần đảo Bành Hồ. Tuy nhiên, tên lửa đã rơi trúng giữa một tàu cá, khiến thuyền trưởng người Đài Loan thiệt mạng và 3 thuyền viên khác, trong đó có một người mang quốc tịch Việt Nam, bị thương.


Tên lửa chống hạm siêu thanh Hsiung Feng III có tầm bắn khoảng 300km.

Tên lửa chống hạm siêu thanh Hsiung Feng III có tầm bắn khoảng 300km.

Phó đô đốc Đài Loan Mei Chia-hsu cho biết, tên lửa này không phát nổ trước khi rơi xuống tàu cá và cũng không bay quá eo biển Đài Loan, đồng nghĩa với việc nó không nhằm vào tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc đại lục vốn nằm ở bên kia của eo biển. Quan chức này cho biết thêm, điều tra ban đầu cho thấy, tên lửa phóng đi là do lỗi vận hành mà cụ thể là do hạ sỹ quan trực tiếp phóng đã không tuân thủ các tiêu chuẩn vận hành. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, hạ sỹ quan này đã đặt tên lửa ở chế độ “tấn công” thay vì “thử nghiệm”. Và chỉ 2 phút sau, tên lửa đã phóng đi và rơi xuống vùng biển quanh quần đảo Bành Hồ.

Giới chức Đài Loan hiện tập trung điều tra chi tiết về vụ việc cũng như xác định những cá nhân phải chịu trách nhiệm giải trình và bị kỷ luật. Hải quân Đài Loan cho biết, ít nhất 7 sỹ quan trong đó có 1 hạ sỹ quan trực tiếp phóng tên lửa và tư lệnh hải quân Huang Shu-kuang sẽ bị kỷ luật. Một số nhà làm luật Đài Loan thâm chí đã yêu cầu người đứng đầu cơ quan quốc phòng Feng Shih-kuan phải từ chức.

Trong khi đó, Phó đô đốc Mei Chia-hsu cho biết, kể từ sau vụ phóng quân đội Đài Loan không phát hiện bất cứ động thái bất thường nào từ phía Trung Quốc đại lục.

Quan chức này cho biết thêm, 3 thuyền viên bị thương nhẹ và đã được một trong 6 tàu hải quân điều tới hiện trường chuyển tới bệnh viện ở thành phố Đài Nam để điều trị. Công tác bồi thường sẽ được tiến hành sau khi quá trình điều tra hoàn tất.

Minh Phương

Tổng hợp