1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lên tiếng về nghi vấn "khí cầu gián điệp" lạc sang Mỹ

Minh Phương

(Dân trí) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn công du Bắc Kinh do những quan ngại xung quanh "khí cầu gián điệp" mà Trung Quốc nói chỉ là khí cầu dân sự đi lạc sang Mỹ.

Trung Quốc lên tiếng về nghi vấn khí cầu gián điệp lạc sang Mỹ - 1

Hình ảnh được cho là khinh khí cầu Trung Quốc trên bầu trời Montana, Mỹ hôm 1/2 (Ảnh: Reuters).

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/2 đã lên tiếng giải thích về sự hiện diện khinh khí cầu của nước này trong không phận Mỹ những ngày gần đây.

"Đó chỉ là khinh khí cầu dân sự sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Do ảnh hưởng của gió tây và khả năng điều khiển hạn chế, khí cầu đã đi chệch hướng dự kiến ban đầu", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết.

Thông cáo nêu rõ thêm: "Trung Quốc rất lấy làm tiếc vì khí cầu đi lạc vào Mỹ do sự cố bất khả kháng. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với phía Mỹ để xử lý thỏa đáng sự cố này".

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh kêu gọi các bên giải quyết vấn đề một cách bình tĩnh và thận trọng.

Vật thể nghi là khí cầu gián điệp của Trung Quốc xuất hiện ở Mỹ

Đây là những bình luận đầu tiên của Bắc Kinh sau khi Lầu Năm Góc cho biết một vật thể nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đi vào không phận ở miền bắc nước Mỹ những ngày gần đây và được cho là di chuyển qua các địa điểm nhạy cảm ở Mỹ. Hôm qua khí cầu được phát hiện ở không phận Missouri và đang di chuyển về phía Bờ Đông. Lầu Năm Góc dự đoán khí cầu này sẽ còn trong không phận Mỹ vài ngày tới.

Giới chức quân sự Mỹ cho biết, họ và các đối tác Canada tiếp tục theo dõi khinh khí cầu thay vì bắn rơi nó. Lý do được đưa ra là khí cầu bay ở độ cao không đe dọa đến an toàn hàng không dân sự, không gây mối đe dọa quân sự, nhưng nếu bị bắn rơi, nó có thể nguy hiểm cho người trên mặt đất.

Mặc dù vậy, giới chức Mỹ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, việc khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở không phận Mỹ là "hành động vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế, và không thể chấp nhận được".

Đây không phải lần đầu tiên vật thể bị nghi khinh khí cầu do thám của Trung Quốc xuất hiện ở Mỹ. Những vụ việc tương tự đã xảy ra ở Hawaii và Guam vài năm gần đây. Khi đó, Washington cũng chỉ theo dõi sát sao các khí cầu thay vì có bất cứ hành động quân sự nào.

Sự việc diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Trung Quốc. Ngoại trưởng Blinken cho biết, ông đã thông báo cho Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị về quyết định hoãn chuyến thăm. Washington cho rằng, hiện tại không phải thời điểm phù hợp để ông Blinken đến Trung Quốc, chuyến thăm sẽ được nối lại "khi điều kiện cho phép".

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh, bước đầu tiên để giải quyết vụ việc liên quan đến khí cầu đó là buộc nó ra khỏi không phận nước này.

Giới quan sát lo ngại, sự việc có thể kéo theo một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo Reuters