1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc phản ứng việc Mỹ bắn hạ "khí cầu gián điệp"

Thành Đạt

(Dân trí) - Trung Quốc phản đối mạnh mẽ việc Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của nước này, cho rằng Washington đã phản ứng thái quá và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế.

Trung Quốc phản ứng việc Mỹ bắn hạ khí cầu gián điệp - 1

Máy bay xuất hiện gần khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc tại Mỹ (Ảnh: AP).

"Trung Quốc bày tỏ bất bình và phản đối mạnh mẽ việc Mỹ sử dụng vũ lực tấn công thiết bị bay không người lái dân sự. Phía Trung Quốc đã nhiều lần thông báo cho phía Mỹ sau khi xác minh rằng, khinh khí cầu được sử dụng cho mục đích dân sự và bay vào lãnh thổ Mỹ vì lý do bất khả kháng. Đó hoàn toàn là một sự cố", thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 5/2.

"Trung Quốc rõ ràng đã yêu cầu Mỹ xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và kiềm chế. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cũng tuyên bố khinh khí cầu sẽ không gây ra mối đe dọa về quân sự hay cá nhân nào đối với người dưới mặt đất", thông báo cho biết thêm.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ "kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra phản ứng cần thiết hơn nữa".

Mỹ bắn hạ "khí cầu gián điệp" của Trung Quốc

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố khinh khí cầu nghi là thiết bị do thám của Trung Quốc đã bị bắn hạ.

Theo một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ, nhiều máy bay chiến đấu và máy bay tiếp nhiên liệu đã tham gia vào nhiệm vụ bắn hạ khinh khí cầu, và máy bay chiến đấu F-22 từ căn cứ không quân Langley ở Virginia đã thực hiện bắn vào lúc 14h39 (theo giờ địa phương), sử dụng tên lửa AIM-9X.

Theo các nguồn thạo tin, các mảnh vỡ của khinh khí cầu sẽ được đưa đến phòng thí nghiệm của Cơ quan Điều tra Liên bang (FBI) Mỹ ở Quantico, Virginia để các chuyên gia FBI và cơ quan tình báo phân tích. Một quan chức quốc phòng cấp cao nói rằng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã triển khai nỗ lực hợp tác với FBI và các cơ quan phản gián để hỗ trợ "phân loại và đánh giá thiết bị này".

Giới chức Mỹ xác nhận khinh khí cầu bị bắn rơi cách bờ biển Mỹ khoảng 6 hải lý, trên vùng nước tương đối nông, do vậy có khả năng khôi phục các bộ phận chính của thiết bị do thám này trong những ngày tới.

Trước đó, Lầu Năm Góc cho biết một vật thể nghi là khinh khí cầu do thám của Trung Quốc đi vào không phận ở miền bắc nước Mỹ và được cho là di chuyển qua các địa điểm nhạy cảm ở Mỹ. Hôm 3/2, khinh khí cầu được phát hiện ở không phận Missouri và di chuyển về phía Bờ Đông.

Vật thể nghi là khí cầu gián điệp của Trung Quốc xuất hiện ở Mỹ

Giới chức Mỹ đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, việc khí cầu Trung Quốc xuất hiện ở không phận Mỹ là "hành động vi phạm chủ quyền cũng như luật pháp quốc tế, và không thể chấp nhận được". Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng cáo buộc khinh khí cầu được Trung Quốc sử dụng "trong nỗ lực giám sát các địa điểm chiến lược ở lục địa Mỹ".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định đó chỉ là khinh khí cầu dân sự sử dụng cho mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng. Phía Trung Quốc cho biết do ảnh hưởng của gió tây và khả năng điều khiển hạn chế, khinh khí cầu đã đi chệch hướng dự kiến ban đầu.

Theo Sputnik