1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lập kỷ lục mới về số tỷ phú

(Dân trí) - Tạp chí Forbes danh tiếng đã xác định có 168 tỷ phú ở Trung Quốc trong bảng Danh sách người giàu Trung Quốc hàng năm. Đây là con số kỷ lục mới, vượt con số rất cao, 146 tỷ phú, vào năm 2011.

Wang Jianlin đứng đầu danh sách của Forbes năm nay.

Wang Jianlin đứng đầu danh sách của Forbes năm nay.
 

Tạp chí Forbes đã công bố danh sách này vào ngày hôm nay 16/10, xếp hạng 400 người giàu nhất ở Trung Quốc. Ông trùm bất động sản Wang Jianlin lần đầu tiên đứng đầu bảng, với tài sản lên tới 14,1 tỷ USD, đẩy người đứng đầu danh sách năm ngoái Zong Qinghou, chủ của công ty đồ uống  Wahaha, xuống vị trí thứ hai, với tài sản 11,2 tỷ USD.

 

Robin Li, 44 tuổi, người sáng lập đồng thời là CEO của công cụ tìm kiếm khổng lồ Baidu, rớt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 3, với tài sản 11,1 tỷ USD. Tuy nhiên, so với năm ngoái, tài sản của Li đã tăng thêm 3 tỷ USD, từ 8,1 tỷ USD.

 

Những người phất lên nhờ bất động sản chiếm phần đa trong số top 100 người giàu nhất, trong khi những người ở các ngành khác như sản xuất xe hơi, đồ uống và internet cũng thống trị danh sách này.

 

10 người giàu nhất Trung Quốc theo đánh giá của Forbes.

10 người giàu nhất Trung Quốc theo đánh giá của Forbes.

Russell Flannery của Forbes đánh giá: “Bất động sản, hưởng lợi từ xu hướng đô thị hóa kéo dài và thường được các ông trùm như ông Wang nắm giữ, một lần nữa trở nên có giá”.

 

Ông Wang Jianlin là chủ tịch của tập đoàn Dalian Wanda, một trong những lực lượng quyền lực nhất trong ngành bất động sản Trung Quốc. Gần đây ông cũng có bước “dấn thân” lớn vào ngành giải trí ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài. Theo hồ sơ về ông trên Forbes, tập đoàn Wanda sở hữu 71 trung tâm mua sắm, 40 khách sạn 5 sao trên khắp thế giới. Năm ngoái, tập đoàn này cũng mua chuỗi rạp chiếu phim Mỹ AMC với giá 2,6 tỷ USD.

 

Theo tạp chí Forbes, số tài sản 14,1 tỷ USD của ông Wang là con số lớn nhất trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc từ năm 2007, khi Yang Huiyan, người thừa kế khối tài sản 16,2 tỷ USD từ cha cô, nhà phát triển bất động sản Yeung Kwok Yeung.

 

Năm nay Yang đứng ở vị trí thứ 7 và là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc cũng như người trẻ nhất lọt top 10.

 

Trong khi đó, internet đã tạo ra mức tăng tài sản lớn nhất trong top 100. 3 người trong top 10 làm trong ngành này, trong đó có Robin Li; chủ tịch Tencent, Ma Huateng, đứng vị trí thứ năm và chủ tịch Alibaba, Jack Ma Yun, ở vị trí thứ 8.

 

Vũ Quý

Theo SCMP