1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc lập 3 đơn vị quân đội mới

(Dân trí) - Trung Quốc đã lập 3 đơn vị mới trong khuôn khổ các biện pháp cải cách nhằm hiện đại hóa quân đội và tăng cường sức chiến đấu. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng hung hăng trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông.

 

Ông Tập trao quân kỳ cho người đứng đầu lực lượng tên lửa mới thành lập (Ảnh: Xinhua)
Ông Tập trao quân kỳ cho người đứng đầu lực lượng tên lửa mới thành lập (Ảnh: Xinhua)

Đài truyền hình quốc gia Trung Quốc ngày 2/1 đã phát sóng hình ảnh cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trao quân kỳ cho lãnh đạo 3 lực lượng mới tại một buổi lễ diễn ra hôm 31/12.

Ba đơn vị mới là là đơn vị tổng chỉ huy lục quân, một đơn vị tên lửa và một lực lượng hỗ trợ chiến lược. Ông Tập nói rằng 3 đơn vị mới được thành lập trong khuôn khổ kế hoạch cải tổ và “hiện thực hóa giấc mơ một nền quân đội Trung Quốc hùng mạnh”.

Ông Tập đã nêu ra ý tưởng “giấc mơ Trung Hoa” với ý đồ vươn lên cường quốc hàng đầu thế giới và xem một quân đội hùng mạnh là mấu chốt của tham vọng này.

Cuộc cải cách quân đội diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng hung hăng trong các tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và Hoa Đông, gia tăng căng thẳng với các láng giềng.

Được ông Tập miêu tả là một “lực lượng cốt lõi của sự răn đe chiến lược”, lực lượng tên lửa của quân đội Trung Quốc sẽ thay thế Quân đoàn pháo binh số 2 trong việc kiểm soát các tên lửa thông thường và kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Lực lượng hỗ trợ chiến lược mới sẽ tập trung vào chiến tranh mạng.

Các kế hoạch cải cách khác bao gồm loại bỏ các thiết bị cũ và phát triển các hệ thống vũ khí mới.

Việc cải cách cũng gia tăng sự kiểm soát của đảng Cộng sản Trung Quốc đối với Trung Quốc. Trước đây quân đội bao gồm 4 tổng cục chính, nhưng giờ đây Bộ tổng chỉ huy của quân đội do Quân ủy Trung ương - mà ông Tập là chủ tịch - trực tiếp quản lý.

Quân đội đã trở thành tâm điểm của một chiến dịch chống tham nhũng do ông Tập đứng đầu. Hàng loạt quan chức quân đội cấp cao đã bị cáo buộc nhận hối lộ.

An Bình

Theo AP