1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Trung Quốc không thể biện minh cho hành động sai trái của mình”

(Dân trí) - Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và đưa tàu vào vùng biển Việt Nam không nằm ngoài mục tiêu độc chiếm Biển Đông và hiện thực hóa “Đường lưỡi bò”. Trung Quốc không thể nào biện minh cho hành động trên cũng như thái độ hung hăng, hiếu chiến của mình.


Đây là bình luận của Đại tá Nguyễn Ánh Dương thuộc Bộ Quốc phòng trong cuộc trao đổi với phóng viên Dân trí ngày 10/5.

Theo Đại tá Dương, Trung Quốc đã nhiều lần vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam và đây là một bước leo thang mới. Cả thế giới đã nhìn thấy những hình ảnh tàu Trung Quốc (có cả tàu quân sự) phun vòi rồng và lao vào tàu của lực lượng kiểm ngư Việt Nam. Trung Quốc không thể nào biện minh cho những hành động trên cũng như thái độ hung hăng, hiếu chiến của mình.

Rõ ràng việc làm trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền vùng biển của Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Ðông (DOC), vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) và làm phức tạp thêm tình hình, gây lo ngại cho các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế.

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc

“Đối với Việt Nam, ở phạm vi cấp cao và trên bàn hội nghị, Trung Quốc bao giờ cũng sẵn sàng cam kết và tỏ ra rất hữu nghị; song những việc làm và hành động cụ thể của Trung Quốc lại rất nhỏ nhen và không đi đôi với lời nói của mình. Hầu như bất cứ người dân Việt Nam nào cũng đều biết như vậy,” Đại tá Nguyễn Ánh Dương nói.

Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và đưa tàu vào vùng biển Viêt Nam trong những ngày qua đã hoàn toàn làm mất lòng tin không những của Việt Nam mà của tất cả các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế; làm xấu đi hình ảnh một nước Trung Quốc đang trỗi dậy hòa bình. Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hành vi trên, đồng thời Trung Quốc cần phải giải thích với toàn nhân loại lý do cho những hành động của mình.

Kiên trì đấu tranh, tuyệt đối không để mắc mưu Trung Quốc

Đại tá Nguyễn Ánh Dương cho rằng “Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 và đưa tàu vào vùng biển Việt Nam trong những ngày qua không những là bước leo thang mới của Trung Quốc mà còn là “phép thử” đối với Việt Nam, nếu Việt Nam không kiên quyết phản ứng mạnh mẽ thì Trung Quốc sẽ tiếp tục lấn tới. Chúng ta cần kiên quyết đấu tranh không nhân nhượng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải kiên trì đấu tranh bằng biện pháp hòa bình, tuyệt đối không để mắc mưu Trung Quốc”.

Theo Đại tá Nguyễn Ánh Dương, trước hết chúng ta cần tập trung đấu tranh bằng tất cả các lực lượng phi quân sự, nhất là lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển và cả các tàu đánh cá. Đồng thời tăng cường đấu tranh ngoại giao, tranh thủ sự ủng hộ của ASEAN và dư luận cộng đồng quốc tế.

Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 24 tại Myanmar với an ninh Biển Đông nằm trong chương trình nghị sự là dịp quan trọng để Việt Nam có tiếng nói mạnh mẽ và là trung tâm để ASEAN có được một tiếng nói chung về an ninh Biển Đông cũng như đấu tranh với Trung Quốc. Việt Nam cũng cần tuyên truyền rộng rãi để cả thế giới biết rõ tình hình và những thiện chí của mình.

Đại tá Nguyễn Ánh Dương cho rằng, đi đôi với những biện pháp trên, Việt Nam cần tích cực củng cố lực lượng Hải quân, Không quân, Biên phòng, Cảnh sát biển…đồng thời nêu cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu để chủ động đối phó với các tình huống xảy ra, không để bị động bất ngờ.


Trao đổi với báo chí sáng 11/5, tại Hà Nội, ông Phạm Ngạc, Nguyên Đại sứ Việt Nam tại 5 nước Bắc Âu, cho rằng sự việc sự việc lần này rất nghiêm trọng vì Trung Quốc là một thành viên của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc mà lại vi phạm Hiến chương Liên Hợp quốc, vi phạm Công ước Liên Hợp quốc về Luật biển. Việt Nam với tư cách Ủy viên Hội đồng bảo an nên nêu vấn đề này ra trước Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.

Ông Phạm Ngạc đã bày tỏ ý kiến như vậy sau buổi họp của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam thuộc Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam về việc ra Tuyên bố phản đối việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Nam Hằng