1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Trung Quốc không muốn đối đầu Mỹ ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa đã tái khẳng định rằng Bắc Kinh không muốn bất kỳ cuộc đối đầu nào với Mỹ ở Biển Đông.

Trung Quốc không muốn đối đầu Mỹ ở Biển Đông - 1

Một tàu của Hải quân Mỹ (Ảnh minh họa: Reuters)

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đã cho biết thông tin trên với báo với sau khi ông có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại Singapore hôm nay.

“Chúng tôi đã có cuộc thảo luận rất sâu rộng về một loạt các vấn đề, trong đó có Biển Đông”, ông Ng Eng Hen cho biết, nói thêm rằng Bộ trưởng Hòa đã tái khẳng định cam kết của Bắc Kinh đối với Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

“Và như trong các nguyên tắc và các chi tiết cụ thể được nhấn mạnh trong COC, Tướng Hòa đã một lần nữa khẳng định mong muốn của Trung Quốc là không chỉ có hòa bình ở khu vực này, mà còn không có bất kỳ cuộc đối đầu nào, dù là cố ý hay không, với Mỹ”, Bộ trưởng Singapore nói.

Hồi tháng 8 năm ngoái, khối ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí một thỏa thuận sơ bộ vốn sẽ tạo nền tảng cho các cuộc đàm phán về một COC ở Biển Đông. Hồi tháng 11 năm ngoái, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nói ông hi vọng các cuộc đàm phán COC sẽ được hoàn tất trong 3 năm.

Ông Hòa có mặt tại Singapore để tham dự Đối thoại Shangri-La vào cuối tuần này, một diễn đàn an ninh thường niên uy tín trong khu vực. Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng quốc phòng Trung Quốc tham dự diễn đàn trong 8 năm qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore cho rằng sự hiện diện của người đồng cấp Trung Quốc tại diễn đàn là mang tính trấn an, đặc biệt diễn ra vào thời điểm các căng thẳng về thương mại và công nghệ bùng phát giữa Mỹ và Trung Quốc.

Tại Đối thoại Shangri-La, ông Ng Eng Hen hi vọng nhiều câu hỏi sẽ được đặt ra về các tác động an ninh từ những căng thẳng trên, đặc biệt là việc Bộ Quốc phòng và quân đội Trung Quốc sẽ phản ứng ra sao.

Khi được hỏi rằng nếu Singapore buộc phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc nếu một tình huống khó khăn xảy ra, ông Ng Eng Hen nói rằng cả hai nước đều cho rằng không bên nào cần thiết phải chọn đứng về bên này hay bên kia.

“Đó không chỉ là một quyết định sáng suốt mà nó cũng cho thấy rằng bạn không sống trong một thế giới đơn cực hoặc lưỡng cực”, ông nói. “Các bạn có các dây chuyền cung ứng có liên quan tới nhau, các bạn có các liên hệ về kinh tế, dù là tiền tệ, kinh tế hay an ninh”.

An BìnhTheo CNA