1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc "khẩu chiến" với phương Tây về vấn đề Tân Cương

Thanh Thành

(Dân trí) - Vấn đề Tân Cương tiếp tục trở thành tâm điểm "khẩu chiến" gay gắt giữa Mỹ, Đức và Anh với Trung Quốc tại một sự kiện của Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 12/5.

Trung Quốc khẩu chiến với phương Tây về vấn đề Tân Cương - 1

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield (Ảnh: Getty).

Đức, Mỹ và Anh ngày 12/5 đã tổ chức một hội nghị trực tuyến về tình hình người Duy Ngô Nhĩ tại Tân Cương, Trung Quốc. Các nhà tổ chức cho biết sự kiện có sự tham gia của đại diện khoảng 50 quốc gia.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Linda Thomas-Greenfield cho biết Mỹ sẽ tiếp tục lên tiếng cho đến khi chính quyền Trung Quốc chấm dứt "các hành động tội ác chống lại người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương".

Trong khi đó, Tổng thư ký Tổ chức Ân xá Quốc tế Agnes Callamard cho rằng ước tính có khoảng 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và chủ yếu là các dân tộc thiểu số theo đạo Hồi bị bắt giữ tùy tiện.

Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Woodward đã kêu gọi Trung Quốc cho phép người đứng đầu cơ quan nhân quyền của LHQ Michelle Bachelet được tiếp cận Tân Cương "ngay lập tức và không bị ràng buộc".

Các nước phương Tây và các nhóm nhân quyền cáo buộc chính quyền khu tự trị Tân Cương giam giữ người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác trong các trại tập trung. Trong khi đó, Bắc Kinh bác bỏ các cáo buộc và cho biết đó chỉ là các trung tâm hướng nghiệp.

Trong một cảnh báo lưu ý gửi đến các quốc gia thành viên LHQ hồi tuần trước, phái bộ LHQ của Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc đối với Tân Cương, rằng những chỉ trích là "dối trá và sai sự thật", đồng thời tố các nước và những tổ chức nhân quyền "bị ám ảnh bởi việc kích động đối đầu với Trung Quốc".

Dù kêu gọi các nước không tham gia vào hội nghị trực tuyến trên, một nhà ngoại giao của Trung Quốc đã tham dự và có bài phát biểu phản bác lại những tuyên bố chỉ trích của các nước. Nhà ngoại giao Guo Jiakun nói: "Trung Quốc không có gì phải che giấu về Tân Cương. Tân Cương luôn rộng mở. Chúng tôi hoan nghênh tất cả mọi người đến thăm Tân Cương, nhưng chúng tôi phản đối bất kỳ hình thức điều tra nào dựa trên sự dối trá".

Sự kiện trên do Đức, Mỹ và Anh đứng ra tổ chức cùng với sự tài trợ của các nước Canada, Australia, New Zealand và một số quốc gia châu Âu khác. Đại sứ Đức tại LHQ Christoph Heusgen cho biết các nước tham dự sự kiện này phải đối mặt với "các mối đe dọa lớn từ Trung Quốc", nhưng không nêu chi tiết.