1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc khai trừ đảng trợ lý của phó Chủ tịch nước

(Dân trí) - Ông Zhao Shaolin, một trợ lý của phó chủ tịch Trung Quốc Lý Nguyên Triều, đã bị khai trừ đảng hôm 14/8 vì hình thành phe cánh, lôi kéo và mua chuộc các quan chức cấp cao khác.

zhao-shaolin-aea23
 Ông Zhao Shaolin đã bị bắt và khai trừ đảng (Ảnh: SCMP)

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP) tại Hồng Kông, thông tin về việc ông Zhao Shaolin bị khai trừ đảng với nhiều cáo buộc nghiêm trọng đang làm dấy lên đồn đoán về việc liệu những quan chức cấp cao nào tiếp theo sẽ bị “đả”.

Zhao Shaolin từng là cựu ủy viên thường vụ tỉnh ủy Giang Tô, bí thư đảng ủy tỉnh Giang Tô. Zhao là trợ lý của phó chủ tịch Lý Nguyên Triều và nguyên phó thủ tướng Hui Liangyu khi hai người này còn là bí thư đảng ủy Giang Tô.

Cơ quan điều tra phát hiện Zhao vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị và nguyên tắc tổ chức của đảng Cộng Sản Trung Quốc, hình thành các nhóm trong đảng và tiếp tay lẫn nhau vì lợi ích cá nhân. Vị quan tham này đã có những phát biểu trái với mục tiêu lãnh đạo của đảng.

Các cáo buộc “lôi kéo và tha hóa” quan chức, trong các văn bản chính thức tại Trung Quốc, thường được dùng trong các vụ doanh nghiệp hối lộ quan chức, nhưng hiếm thấy khi nói đến các quan chức biến chất. Thuật ngữ này hồi năm ngoái đã được tờ Nhân dân nhật báo của đảng Cộng Sản Trung Quốc sử dụng để miêu tả trùm mafia Liu Han, kẻ đã hối lộ nhiều quan chức cấp cao tỉnh Tứ Xuyên.

Theo giáo sư Wang Yukai, đến từ Học viên quản trị công Trung Quốc, các cáo buộc trên có thể hàm ý vụ việc của Zhao liên quan tới các quan chức cao hơn.

“Tôi tin rằng thuật ngữ đó có nghĩa là Zhao đã hối lộ các quan chức khác, thậm chí các quan chức cấp cao hơn ông ta, để họ bật đèn xanh cho việc kinh doanh của con trai Zhao”, ông Wang khẳng định với SCMP.

Ủy ban kiểm tra kỷ luật trung ương (CCDI) Trung Quốc khẳng định Zhao che giấu các chuyến đi nước ngoài, giúp đỡ công việc kinh doanh của con trai bằng cách lợi dụng cương vị của mình.

Zhao và con trai đã hối lộ nhiều người khác, tham gia vào việc mua ngoại tệ bằng các biện pháp gian dối. Hai hành động này bị xem là phạm pháp hình sự.

Cha “chống lưng” giúp con hốt bạc

Từng chỉ là cán bộ đoàn thanh niên thành phố Nam Kinh đầu những năm 1980, ông Zhao đã thăng tiến lên thị trưởng thành phố Huaiyin, tỉnh Giang Tô, trước khi trở thành bí thư tỉnh ủy năm 1998. Ông Zhao nắm giữ vị trí này cho tới khi được điều động về Bắc Kinh và nghỉ hưu năm 2006.

Trước khi bắt giữ và điều tra ông Zhao Shaolin, cơ quan chức năng Trung Quốc đã bắt giữ con trai của ông này là Zhao Jin hồi tháng 9 năm ngoái, tạp chí Caixin tại Trung Quốc đưa tin.

Zhao Jin, 41 tuổi, một doanh nhân giàu có và đầy quyền lực tại Trung Quốc, đứng đằng sau mạng lưới khoảng 60 công ty bất động sản, được thành lập từ những năm 1990.

Tháng 9/2014, cơ quan chống tham nhũng Trung Quốc đã bắt giữ Zhao Jin, cùng nhiều quan chức, đối tác làm ăn và người thân của Zhao trong một cuộc điều tra nhắm vào các dự án bất động sản bất hợp pháp, tại Tế Nam, thủ phủ tỉnh Sơn Đông cùng các thành phố Thiên Tân, Nam Kinh.

Cơ quan điều tra bắt đầu nhắm tới hoạt động kinh doanh của Zhao tại Thiên Tân tháng 5/2014, sau khi nhận được tố cáo về sai phạm và bắt giữ giám đốc tài chính công ty. Một tháng sau, các điều tra viên của chính phủ trung ương được cử tới Thiên Tân điều tra công ty của Zhao, thu giữ nhiều sổ sách tài chính.

Trong số các dự án bị tố cáo, có hơn 7000 căn hộ chung cư và 10.000 văn phòng cho thuê tại Tế Nam được xây mà không có hệ thống sưởi, khí đốt hay thang máy đủ tiêu chuẩn.

Các quan chức Thiên Tân còn nghi ngờ Zhao và công ty của ông này có tham gia các vụ buôn bán đồ cổ bất hợp pháp và mại dâm.

Sau khi Zhao Jin bị bắt giữ, CCDI cũng tuyên bố bắt giữ cựu bí thư thành phố Tế Nam Wang Min. Thông cáo trên trang web CCDI cho biết, Wang nhận hối lộ 180 triệu nhân dân tệ (28,1 triệu USD) từ một doanh nhân họ Zhao, để đổi lại những giúp đỡ cho hoạt động kinh doanh của doanh nhân này, Caixin cho biết.

Những khách hàng mua căn hộ do công ty của Zhao xây khẳng định họ bị lừa. Một số người cho biết, Zhao liên tục lập ra các công ty mới mỗi khi triển khai một dự án. Việc này khiến người mua khó theo dõi lịch sử các thương vụ bất động sản của Zhao. Hơn thế nữa, một khi dính líu đến kiện tụng, Zhao nhanh chóng giải thể công ty đó.

Các công ty của Zhao thường được đăng ký tại đảo British Virgin, với địa chỉ trụ sở tại Hồng Kông, để trở thành “đối tác nước ngoài” trong các dự án của Zhao ở Trung Quốc.

Một chiêu khác của Zhao để lừa dối khách hàng đó là thay đổi kích thước căn hộ sau khi người mua đã ký vào hợp đồng mua bán.

Nguồn tin của Caixin cho biết, cha của Zhao cũng giúp sức cho hoạt động kinh doanh của con trai, bằng cách giúp công ty của con được phê duyệt cấp đất cho các dự án hoặc tăng số tầng so với giấy phép ban đầu.

Giới kinh doanh bất động sản tại Nam Kinh thì tiết lộ, bất cứ khi nào Zhao muốn một lô đất nào đó, ông Zhao Shaolin sẽ xuất hiện và giải quyết êm thấm mọi thủ tục. “Dự án nào cũng có bàn tay cha ông ta trong đó. Ông ta sẽ giành được lô đất thông qua những người khác”, một nguồn tin khẳng định.

Thanh Tùng

Theo SCMP, Caixin