1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc kết án chung thân cựu Bí thư Quảng Châu

(Dân trí) - Một toà án ở Trung Quốc đã tuyên phạt tù chung thân đối với cựu Bí thư đảng ủy thành phố Quảng Châu Vạn Khánh Lương vì tội tham nhũng.


Cựu Bí thư Vạn Khánh Lương. (Ảnh: SCMP)

Cựu Bí thư Vạn Khánh Lương. (Ảnh: SCMP)

Thông báo của toà án tại thành phố Nam Ninh cho biết Vạn Khánh Lương đã nhận hối lộ hơn 100 triệu Nhân dân tệ (khoảng 15 triệu USD), cùng các loại quà tặng và lợi dụng vị trí để thúc đẩy các dự án sớm được thông qua, đổi lại là quá trình thăng tiến. Cựu Bí thư Vạn Khánh Lương đã được đưa vào diện điều tra từ năm 2014 trước khi bị chuyển cho cơ quan tố tụng tiến hành quá trình xét xử.

Thông báo của toà án cũng cho biết tất cả số tài sản của cựu Bí thư Vạn Khánh Lương sẽ bị tịch thu. Tại toà, Vạn Khánh Lương đã nhận tội. Hiện chưa có bình luận chính thức nào từ gia đình của cựu Bí thư Vạn Khánh Lương hay từ các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Thông báo của toà án cho biết cựu Bí thư Vạn Khánh Lương đã phạm các tội danh trên từ năm 2000, khoảng thời gian mà quan chức này đã lạm quyền khi nắm vị trí Bí thư Đoàn Thanh niên của tỉnh Quảng Đông, cũng như khi nắm các vị trí khác trong thời gian làm việc tại tỉnh này.

Quảng Đông là một trong những tỉnh có thế mạnh về xuất khẩu của Trung Quốc, với thủ phủ là tỉnh Quảng Châu. Với vị trí cựu Bí thư Đảng uỷ, Vạn Khánh Lương từng được coi là nhân vật số 1 ở tỉnh Quảng Đông.

Từng được đánh giá là một "ngôi sao đang lên" trên chính trường Trung Quốc, Vạn Khánh Lương đã trở thành nhân vật tâm điểm trong chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ, diệt ruồi" mà Chủ tịch Tập Cận Bình phát động. Cựu Bí thư Vạn Khánh Lương chính thức bị điều tra hồi tháng 6/2014, vì nghi ngờ vì phạm kỷ luật nghiêm trọng. Chỉ một ngày trước cuộc điều tra, vị quan tham này còn chủ trì một cuộc họp về trong sạch trong lãnh đạo, và yêu cầu các quan chức địa phương phải trung thực trong công việc.

Ngọc Anh

Tổng hợp