1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc: Hai tướng lĩnh quân đội cấp cao "ngã ngựa" vì tham nhũng

(Dân trí) - Tờ ifeng.com ngày 29/5 dẫn thông báo của một cơ quan uy tín thuộc quân đội Trung Quốc công bố thông tin tình hình điều tra các tướng lĩnh cấp cao của quân đội Trung Quốc, bị "ngã ngựa" do tham nhũng trong thời gian gần đây.

Thiếu tướng Phó Di. (Ảnh:

Thiếu tướng Phó Di. (Ảnh: Ifeng)

Thông báo nêu rõ, quân đội Trung Quốc mới đây đã tiến hành điều tra hành vi tham nhũng đối với 2 tướng lĩnh cấp cao, gồm: Thiếu tướng Phó Di,  nguyên Tư lệnh quân khu tỉnh Chiết Giang và Thiếu tướng Châu Minh Qúy, Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu Nam Kinh vì tình nghi “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Theo ifeng, vào tháng 1/2015, Thiếu tướng Phó Di (62 tuổi) được phong hàm thiếu tướng vào tháng 7/2003 khi đang giữ chức Tham mưu trưởng Tập đoàn quân Số 1, Đại quân khu Nam Kinh. Đến tháng 10/2009, ông Phó được điều chuyển về làm Tư lệnh quân khu tỉnh Chiết Giang (trực thuộc Đại quân khu Nam Kinh) và nghỉ hưu hồi cuối năm 2013.

Ủy ban kỷ luật Quân ủy trung ương Trung Quốc đã lập án điều tra hành vi tham nhũng đối với Thiếu tướng Phó Di. Đến tháng 4/2015, trường hợp của ông Phó đã được chuyển tới Cơ quan kiểm tra giám sát quân sự để xử lý theo pháp luật.

Thiếu tướng Châu Minh Qúy. (Ảnh:

Thiếu tướng Châu Minh Qúy. (Ảnh: Ifeng)

Trong khi đó, Thiếu tướng Châu Minh Qúy được phong quân hàm Thiếu tướng vào tháng 7/2007 khi đang giữ chức Phó Chính Ủy Tập đoàn quân số 12. Từng giữ chứ vụ Trưởng ban mặt trận tổ quốc ban chính trị quân khu Nam Kinh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Tập đoàn quân số 12.

Vụ việc của Thiếu tướng Châu Minh Quý đã bị chuyển tới Cơ quan kiểm tra giám sát quân sự để xử lý theo pháp luật vào tháng 5/2015. 
 
Như vậy tính tới thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã công bố 4 lần danh sách các quan chức quân đội tham nhũng. Vào các ngày 15/1, 2/3 và 26/4, quân đội Trung Quốc đã 3 lần công khai danh sách 33 tướng lĩnh cấp cao bị điều tra về các hành vi liên quan tới tham nhũng. Cho tới nay, tổng cộng đã có 35 quân chức quân đội cấp cao bị “ngã ngựa”. 

Hương Giang
Theo ifeng