1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc giận dữ nói Mỹ hành động nguy hiểm ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 ra tuyên bố khẳng định “rất không hài lòng” sau khi máy bay quân sự Mỹ bay qua khu vực Bắc Kinh xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, và xem động thái này là nguy hiểm, vô trách nhiệm và làm gia tăng căng thẳng.

Trung Quốc giận dữ nói Mỹ hành động nguy hiểm ở Biển Đông
Một bức ảnh tại khu vực bãi đá Vành Khăn được máy bay P8-A Poseidon của Mỹ chụp hôm 21/5/2015 (Ảnh: US Navy)

Theo báo giới Mỹ, trong ngày thứ Tư vừa qua, hải quân Trung Quốc đã phát đi 8 cảnh báo khi một máy bay do thám loại hiện đại nhất của quân đội Mỹ P8-A Poseidon bay qua Biển Đông.

Đến nay, Bắc Kinh vẫn tuyên bố chủ quyền với khoảng 90% diện tích vùng biển được tin là giàu dầu khí và hải sản này, bất chấp nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng có tuyên bố chủ quyền.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định quân đội Trung Quốc “đã xua máy bay Mỹ” ra xa, theo đúng các quy định liên quan, và gọi hành động của Mỹ là mối đe dọa an ninh tới các đảo và bãi đá của Trung Quốc.

“Hành động đó có khả năng gây ra tai nạn, và nó rất vô trách nhiệm cũng như nguy hiểm và gây tổn hại cho hòa bình và ổn định trong khu vực. Chúng tôi bày tỏ sự rất không hài lòng và hối thúc Mỹ tuân thủ nghiêm luật pháp quốc tế và các quy tắc quốc tế, ngừng các hành động khiêu khích và rủi ro”, ông Hồng Lỗi phát biểu tại một cuộc họp báo.

“Trung Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát khu vực liên quan và có các biện pháp phù hợp để ngăn ngừa những tổn hại tới sự an toàn tại các đảo và bãi đá của Trung Quốc, cũng như tránh các tai nạn trên biển và trên không”.

Trước đó, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel khẳng định trong một cuộc họp báo rằng chuyến bay trinh sát của Mỹ “hoàn toàn phù hợp” và rằng các lực lượng hải quân và không quân Mỹ sẽ “tiếp tục thực hiện đầy đủ” quyền hoạt động trong không phận và hải phận quốc tế.

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Antony Blinken thì khẳng định hoạt động xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông đang gây tổn hại tới tự do và ổn định, có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng dẫn tới xung đột.

Thanh Tùng
Theo AFP