1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc giận dữ khi Mỹ thông qua luật liên quan tới Đài Loan

(Dân trí) - Trung Quốc ngày 25/12 đã bày tỏ sự phản đối với Mỹ sau khi Tổng thống Barack Obama ký luật về quốc phòng, trong đó gợi ý kế hoạch trao đổi quân sự cấp cao giữa nước này với Đài Loan.


(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Trong đạo luật vừa được thông qua, Quốc hội Mỹ cho phép Bộ Quốc phòng nước này tổ chức các chương tình trao đổi quân sự cấp cao với Đài Loan.

Phản ứng ngay sau khi đạo luật trên được công bố, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã gửi công hàm phản đối với Mỹ về nội dung liên quan tới Đài Loan trong đạo luật, cũng như bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ nhất.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý rằng một phần của luật liên quan tới Đài Loan không có tính ràng buộc pháp lý song cũng tuyên bố luật này là sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Thông báo nêu rõ: "Chúng tôi hối thúc phía Mỹ thực hiện những cam kết về vấn đề Đài Loan, chấm dứt liên lạc quân sự giữa Mỹ và Đài Loan cũng như các hợp đồng bán vũ khí cho Đài Loan, tránh ảnh hưởng tới quan hệ Trung Quốc - Mỹ và giúp duy trì hoà bình và ổn định ở khu vực Eo biển Đài Loan".

Như vậy, vấn đề Đài Loan một lần nữa làm "nóng lên" quan hệ song phương giữa Mỹ và Đài Loan. Hồi đầu tháng này, Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã khiến Bắc Kinh nổi giận khi điện đàm với lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn.

Sau đó, chính phủ sắp mãn nhiệm của Mỹ hiện nay đã phải tìm cách "hạ nhiệt" căng thẳng. Trong một cuộc họp báo hồi tuần trước, Tổng thống Obama đã cảnh báo rằng một sự thay đổi trong chính sách với Đài Loan có thể dẫn tới các hậu quả nghiêm trọng trong quan hệ của Mỹ với Bắc Kinh.

Ngọc Anh

Tổng hợp