1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Trung Quốc ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất kể từ tháng 3

Đức Hoàng

(Dân trí) - Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 127 ca Covid-19 trong 24 giờ qua, mức tăng kỷ lục tại quốc gia này trong hơn 4 tháng qua.

Trung Quốc ghi nhận số ca Covid-19 cao nhất kể từ tháng 3 - 1

Một nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Đại Liên, Liêu Ninh hôm 26/7 (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin, Trung Quốc ngày 30/7 có thêm 127 ca Covid-19 mới, tăng so với con số 105 ghi nhận ngày một ngày trước đó. Tính từ ngày 5/3 tới nay, con số 127 đánh dấu mức tăng kỷ lục số ca Covid-19 trong 24 giờ tại Trung Quốc.

Theo ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đây là ngày thứ 3 liên tiếp nước này có trên 100 ca sau khi làn sóng Covid-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại.

Trong những ca nhiễm mới, 112 ca được ghi nhận ở vùng dịch phía tây bắc Tân Cương, tăng so với 96 ca hôm 29/7. Trong khi đó, 11 ca còn lại xuất hiện ở tỉnh Liêu Ninh ở đông bắc, tăng so với mốc 5 ca một ngày trước đó. Hôm qua, Trung Quốc có thêm 4 ca nhập cảnh.

Tổng cộng, Trung Quốc hiện ghi nhận 84.292 ca Covid-19 và số người tử vong vì dịch là 4.634.

Theo China Daily, chính quyền Đại Liên, Liêu Ninh đã lấy xong mẫu xét nghiệm của 4,09 triệu người trên tổng cộng hơn 6 triệu dân. Trung Quốc tuyên bố thực hiện xét nghiệm hàng loạt để loại trừ nguy cơ lây lan mầm bệnh và tìm kiếm những ca nhiễm virus không có triệu chứng.

Guardian cho hay, tại Tân Cương, các biện pháp kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ đã được áp dụng ở thủ phủ Urumqi trong hơn 1 tuần qua, bao gồm lệnh cấm hầu hết các phương tiện giao thông công cộng và chuyến bay, cũng như kiểm soát ra vào với cư dân tòa nhà ở một số quận.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở Hong Kong đang diễn biến phức tạp.

Ngày 30/7, Hong Kong ghi nhận số ca Covid-19 tăng kỷ lục ở mức 149 ca, gồm 4 ca nhập khẩu và 145 ca lây nhiễm cộng đồng. Tổng cộng, Hong Kong hiện có 3.151 ca Covid-19.

Đây là ngày thứ 9 liên tiếp đặc khu này ghi nhận số ca nhiễm mới vượt mốc 100. Từ ngày 5/7, làn sóng thứ 3 của dịch bệnh được xem đang tác động mạnh tới đặc khu. Chỉ trong hơn 1 tuần, số ca bệnh ở Hong Kong tăng từ 2.000 lên 3.000.

Hôm 28/7, Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga hối thúc người dân ở nhà và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong bối cảnh làn sóng Covid-19 có xu hướng bùng phát mạnh và đẩy hệ thống y tế của đặc khu đến bờ vực sụp đổ.